2 cô gái tố cáo 4 kẻ buôn người

(PLO)- Sau một thời gian bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, hai cô gái đã trốn được về nước và tố cáo hai đường dây mua bán người.

Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã phá thành công hai chuyên án, bắt bốn người có hành vi mua bán người trên địa bàn huyện.

Trước đó, ngày 4-9, chị L.Th.L (21 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) thoát khỏi ổ buôn người ở Trung Quốc trở về quê tố cáo Pịt Văn May (28 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) và Lương Văn Dương (22 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) lừa bán chị với số tiền là 7 vạn Nhân dân tệ.

May và Dương  bị bắt giữ . Ảnh: CTV.

Cụ thể, tháng 8-2017, May tìm gặp chị L. và rủ chị đi xuống thành phố làm việc lương cao. Chị L. tin tưởng đi theo May thì bị May và Dương đưa xuống bến xe Vinh (TP Vinh) giao cho Lữ Thị Kim (đã lấy chồng ở Trung Quốc). Kim trả tiền công cho Dương 10 triệu đồng và May 20 triệu đồng.

Sau khi bán được chị L. Kim gửi tiền qua ngân hàng về trả tiếp cho Dương 10 triệu đồng và May 20 triệu đồng.

Kim đưa chị L. sang Trung Quốc bán cho một đàn ông mua về làm vợ rồi chị L. trốn được và tìm đường trở về quê nhà. Nhận được tố cáo, Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn vào cuộc điều tra, bắt giữ May và Dương.

Trong vụ thứ hai, công an huyện Kỳ Sơn đã bắt khẩn cấo Cụt Thị Sân (31 tuổi) và Cụt Văn Thôn (35 tuổi, cùng trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn).

Năm 2014, Thôn và Sân cấu kết nhau lừa đưa chị M.T.Th (17 tuổi) và L.Th.P (28 tuổi, cùng trú xã Keng Đu) sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ với giá 200 triệu đồng. Sau thời gian bị khống chế, sống tủi nhục nơi đất khách quê người, chị Th. đã trốn được khỏi nhà chồng và trở về Việt Nam.

Hiện Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp cơ quan chức năng xác minh, tìm cách giải cứu chị P. và truy bắt các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.