17 hiệu trưởng, hiệu phó dạy thiếu giờ vẫn hưởng đủ phụ cấp

(PLO)- 17 hiệu trưởng, hiệu phó của tám trường THCS ở huyện Phù Cát chưa dạy đủ số giờ theo quy định nhưng vẫn được chi trả đủ phụ cấp ưu đãi. 

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn yêu cầu xử lý kết quả thanh tra trong công tác quản lý thu - chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát.

Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo trưởng Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể có khuyết điểm, sai phạm.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thu hồi, nộp đủ số tiền hơn 630 triệu đồng do chi sai quy định số tiền bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn thể dục, tiền phụ cấp ưu đãi cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát phải thu hồi, nộp đủ số tiền hơn 240 triệu đồng do thanh toán sai cho các đơn vị thi công công trình.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, công tác quản lý thu - chi tài chính, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học và quản lý đầu tư cơ bản tại Phòng GD&ÐT huyện Phù Cát có nhiều sai sót.

Trong công tác thu - chi tài chính trong giai đoạn từ năm 2014-2017, đa số các trường ở huyện Phù Cát sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu học phí cơ bản theo quy định và theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Tuy nhiên, có 18 trường THCS ở huyện Phù Cát chi 1% mức lương cơ sở bồi dưỡng cho 66 giáo viên dạy môn thể dục đối với những tiết giảng lý thuyết, tiết kiểm tra không đúng quy định với số tiền hơn 213 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Bình Định xác định 17 hiệu trưởng, hiệu phó của tám trường THCS chưa dạy đủ số giờ theo quy định nhưng vẫn được chi trả đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi với số tiền hơn 416 triệu đồng.

Trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn từ năm 2014-2018, qua kiểm tra 52 công trình, hạng mục công trình do Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát quản lý thực hiện với tổng giá trị khối lượng hơn 21,7 tỉ đồng, Thanh tra tỉnh xác định có 32 công trình có sai phạm với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.