17 đồ án quy hoạch Hà Nội sẽ hoàn tất đầu năm 2012

Hai tuần sau khi Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa chỉ đạo các cơ quan khẩn trương hoàn thành 17 đồ án quy hoạch trong quý 2 năm 2012.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô tới năm 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì cùng Viện Quy hoạch Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng rà soát, hoàn thiện và xác nhận hồ sơ, bản vẽ quy hoạch chung đồng thời tiếp nhận và tổ chức công bố. Sở tiếp tục đề xuất UBND thành phố hoàn chỉnh quy định quản lý các công trình cao tầng; thống nhất với Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đề xuất tổ chức nghiên cứu, lập quy hoạch hệ thống công trình không gian ngầm thành phố.

17 đồ án quy hoạch Hà Nội sẽ hoàn tất đầu năm 2012 ảnh 1
Sa bàn đô thị vệ tinh Hòa Lạc tại Cung triển lãm
quy hoạch quốc gia. Ảnh: Nguyễn Hưng.
Ngoài ra, cơ quan này cũng được giao chủ trì đề xuất UBND thành phố ban hành kế hoạch cụ thể về việc tổ chức lập, thẩm định, và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý các quy hoạch: kiến trúc đô thị, phân khu, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đô thị vệ tinh, chi tiết....; nghiên cứu, đề xuất tổ chức lập quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Phú Xuyên, các đô thị sinh thái, thị trấn; các trục đường cần tập trung quy hoạch chi tiết để quản lý đầu tư theo quy hoạch như: Nhật Tân - Nội Bài, trục Hồ Tây - Ba Vì, trục Bắc Thăng Long - Nội Bài, Cổ Loa - Hồ Tây, quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng… Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, các sở ngành, quận huyện trong xây dựng kế hoạch và tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch đô thị vệ tinh, các huyện, thị trấn, đô thị sinh thái; tổ chức lập quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây. Viện này cũng cần khẩn trương hoàn thành 17 đồ án quy hoạch phân khu, hoàn thành trong quý 2 năm 2012; phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị... Đối với các sở, ngành, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thế Thảo yêu cầu, tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tổ chức lập, rà soát, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành và hoàn thành trước 15/9. Chỉ đạo của người đứng đầu thành phố đối với các sở, ngành nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ của đồ án quy hoạch chung thủ đô vừa được Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 7. Trong đó, thực hiện được các quy hoạch phân khu là bước chuyển quan trọng để đưa quy hoạch thủ đô từ trên mô hình, bản vẽ thành hiện thực. Theo ông Nguyễn Thế Thảo, việc triển khai quy hoạch chung xây dựng thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự tập trung chỉ đạo và tham gia tích cực của các cấp ngành, người dân. "Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để quy hoạch chung sớm trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống", ông Thảo yêu cầu.
Theo Nguyễn Hưng ( VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.