17 cán bộ được phân công, điều động trong năm 2022

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, luân chuyển phải làm đúng quyền hạn, phận sự, không làm thay việc người khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển giữ chức vụ Bộ trưởng và tương đương, Trưởng đoàn thể chính trị-xã hội, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối và Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, luân chuyển phải làm đúng quyền hạn, phận sự, không làm thay việc người khác. Ảnh: VGP

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, luân chuyển phải làm đúng quyền hạn, phận sự, không làm thay việc người khác. Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá đa số các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, điều động đều dày dặn kinh nghiệm, nhiều người qua cấp trưởng nhiều nơi, cơ quan, đơn vị, được rèn luyện, thử thách. Một số cán bộ khá mới, tuy đã khẳng định được mình trong lĩnh vực chuyên môn hẹp nhưng khi tiếp cận công việc mới đòi hỏi thử thách lớn hơn.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh thử thách công việc trong giai đoạn hiện nay là rất lớn. Các địa phương phải thực hiện nhiệm vụ chính trị toàn diện cả về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành cũng có nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm của cán bộ được phân công, bổ nhiệm phải đáp ứng được kỳ vọng của xã hội, đòi hỏi của thực tiễn, yêu cầu kết quả đạt được.

Ông Võ Văn Thưởng chỉ rõ các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, luân chuyển phải ý thức đầy đủ về chức trách, nhiệm vụ của mình để “đúng vai, thuộc bài”, làm đúng quyền hạn, phận sự, không làm thay việc người khác, hoàn thành tốt công việc được giao.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng mong muốn các cán bộ được phân công, bổ nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chứng minh năng lực của bản thân, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, của xã hội.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết 17 cán bộ được phân công, bổ nhiệm trong năm 2022 đã được cân nhắc kỹ lưỡng, nhiều chiều.

Qua theo dõi cho thấy các cán bộ đều có nền tảng, được đào tạo bài bản, chuyên môn giỏi, nhiều cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn. Khi được bổ nhiệm, luân chuyển đã tự tin, nêu cao trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, luân chuyển trong quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

Tại hội nghị, các cán bộ được phân công, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển bày tỏ vui mừng được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; mong muốn Trung ương, cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi, ủng hộ, tạo điều kiện môi trường công tác.

Đồng thời, khẳng định tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.