155 cá nhân liên quan đến sai phạm xảy ra tại Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa

(PLO)- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa xác định có 155 cá nhân liên quan đến sai sót trong xác nhận hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu tháng 5, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH tiến hành kiểm tra toàn bộ 19.183 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện 696 trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ ưu đãi này.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa tiếp tục kiểm tra, xác minh 781 trường hợp có tình trạng dị dạng, dị tật…; 19 trường hợp cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

Mới đây, trong văn bản gửi đến Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho biết đối với 696 trường hợp được kết luận không đảm bảo điều kiện hưởng, địa phương đã ra quyết định dừng chi trả chế độ đối với 625 người, với số tiền cần thu hồi là 82 tỉ đồng. Các trường hợp còn lại hiện đã chết hoặc được cho bổ sung hồ sơ để tiếp tục hưởng theo quy định.

Đối với 781 trường hợp đoàn thanh tra nghi vấn không bị dị dạng, dị tật, hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ và có khả năng lao động, Sở LĐ-TB&XH đã tiến hành xác minh. Kết quả, số đối tượng đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp là 409 người, 169 trường hợp không đủ điều kiện hưởng tiếp, 154 người vắng mặt chưa đến làm việc và 22 người có đơn xin thôi hưởng.

“Với kết quả này, Sở LĐ-TB&XH ban hành quyết định chấm dứt và thu hồi chế độ của 196 trường hợp và ban hành quyết định tạm đình chỉ chế độ của 154 trường hợp vắng mặt chưa đến làm việc…”- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh hóa cho hay.

Về trách nhiệm cá nhân và tập thể, Sở LĐ-TB&XH đã xác định được 10 cá nhân cấp sở, 145 cấp huyện, ba phòng chuyên môn và 187/559 UBND các xã, phường liên quan đến những hạn chế và thiếu sót trên. Các cá nhân, tập thể đã nhận ra thiếu sót và nghiêm tục kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

“Tập thể lãnh đạo Sở LĐTBXH giai đoạn hiện tại xem đây là bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, để góp phần thực hiện tốt hơn nữa lĩnh vực lao động, người có công, xã hội nói chung và chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh nói riêng…” - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.