15 ngư dân bị nạn trên biển đang chờ được cứu

(PLO)- 14 ngư dân trên hai tàu cá Bình Định đang chờ cứu nạn khẩn cấp, trong khi một thuyền trưởng tàu cá bị liệt nửa người khi đang điều khiển tàu giữa biển.

Tối 1-11, văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết đã có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều động phương tiện cứu nạn năm ngư dân trên tàu cá BĐ- 96973 TS của ông Lê Vũ Dũng (ngụ xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Lúc 16 giờ 20 cùng ngày, văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định nhận được tin, trong lúc câu mực trên vùng biển có tọa độ 15,49 độ vĩ bắc, 112,40 độ kinh đông, tàu cá của ông Dũng bị rớt chân vịt. Hiện tàu đang thả dạt với tốc độ hơn 1 hải lý/giờ, trong khi vùng biển này có gió cấp 6-7.

Trong khi đó, chín ngư dân trên tàu cá BĐ-97977 TS của ông Lê Minh Bình (ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) vẫn đang chờ các tàu cá đang đánh bắt gần khu vực đến ứng cứu, lai dắt. Trước đó, trong khi đang đánh bắt, tàu cá này bị hỏng máy. Các ngư dân nỗ lực khắc phục nhưng chưa có kết quả.

Cũng theo văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, hiện tàu cá BĐ 97105 TS đang trên đường đưa thuyền trưởng tàu này là ông Trần Châu (53 tuổi, ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) vào đất liền để cấp cứu, điều trị. Trước đó, rạng sáng 31-5, trong khi đang điều khiển tàu BĐ 97105 TS đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đảo Trường Sa Lớn thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) khoảng 250 hải lý theo hướng đông đông nam, ông Châu bất ngờ bị liệt nửa người bên trái, không cử động được.

Các ngư dân trên tàu liên lạc đến Đài Thông tin duyên hải Nha Trang yêu cầu trợ giúp y tế khẩn cấp. Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho các ngư dân trao đổi trực tiếp với bác sĩ của Viện Y học biển Việt Nam để được hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu cho người bị nạn. Cùng với đó  là chuyển thông tin trên tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án ứng cứu ngư dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.