15 DN ký kết đảm bảo cung cấp nông sản an toàn

(PL)- Doanh nghiệp đầu tiên ngày 8-10 tại Hà Nội đã tổ chức lễ ký kết đảm bảo cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn.

Đây là những tập đoàn, doanh nghiệp lớn có mạng lưới phân phối nhiều sản phẩm nông sản an toàn trong cả nước như Tập đoàn TH, Công ty Rau quả sạch quốc tế FVF, Tập đoàn Minh Phú, Tập đoàn Dabaco, Công ty TNHH Ba Huân, Công ty An Việt, Công ty VinEco (Tập đoàn Vingroup), Công ty Thủy sản Lenger Việt Nam...

Các doanh nghiệp tham gia ký kết đều cam kết tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm; công khai, minh bạch thông tin về sản phẩm và thực hiện cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và cộng đồng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám đánh giá thông qua việc ký kết sẽ từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng về sản phẩm nông sản an toàn; thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định của Luật An toàn thực phẩm. Đặc biệt, năm 2016 Bộ NN&PTNT xác định là năm hành động về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm mỗi tỉnh, TP hình thành chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận. Tính đến hết tháng 9-2016, cả nước đã có 45 địa phương có mô hình chuỗi hoàn chỉnh. Sản phẩm chính là rau, quả, chè, thịt, trứng, gạo và thủy sản các loại.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.