12 năm chưa làm xong một đoạn đường

Do vướng mặt bằng của một hộ dân nên đoạn đường 150 m bị “treo” trong nhiều năm.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đồng Khởi đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (dài hơn 4 km) được khởi công năm 2002, dự kiến hoàn thành vào năm 2007. Thế nhưng đến nay tuyến đường rộng 12 m này vẫn còn dở dang do vướng mặt bằng.

Ngày nào cũng có người té xe

Tuyến đường có điểm đầu tại ngã ba giao với đường vào BV Lao và đường Đồng Khởi nối dài, kết thúc tại điểm giao với tỉnh lộ 24. Toàn bộ tuyến đường đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn khoảng 150 m thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú chưa thể thi công do vướng phần đất của hộ bà Trương Thị Chấn. Mấy năm qua bà Chấn không chịu bàn giao mặt bằng vì không đồng ý với đơn giá bồi thường của huyện.

“Do đoạn đường qua ấp 1 chưa làm xong, mặt đường nhỏ hẹp, gờ bê tông nhựa giữa đường lại cao nên rất nguy hiểm. Cách đây ba tháng, tại khu vực này liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn làm chết hai người. Nguyên nhân do hai người đi xe máy sau khi đánh tay lái để tránh ổ gà đã va chạm với xe tải” - anh Trường, một người dân địa phương, kể.

Anh Lúa, thợ sửa xe tại khu vực trên, cho biết thêm: Người dân chạy xe máy khi đi qua đây bị té hoài. “Đoạn đường này mới làm được một nửa, nửa còn lại mặt đường xấu nên người chạy xe máy rất dễ té. Khi trời mưa, đường ngập lại càng nguy hiểm hơn. Tôi sửa xe ở đây, ngày nào cũng thấy có người té” - anh Lúa nói.

Bà Phạm Bạch Yến, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Cửu, cũng xác nhận đã có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đoạn đường Đồng Khởi thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú. Nguyên nhân là do đường làm dở dang, mặt đường xấu, nhỏ hẹp lại quanh co khuất tầm nhìn.

 
Anh Lúa cho biết mặt đường mấp mô nên người đi xe máy liên tục té, nhất là khi trời mưa. Ảnh: T.DŨNG

Lên phương án bồi thường cho một hộ dân!

“Để hạn chế tai nạn, trước đây UBND huyện Vĩnh Cửu đã vận động người dân hai bên đường chặt cây cối và phát quang bụi rậm cho đường thông thoáng. UBND huyện Vĩnh Cửu cũng đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường cho hộ bà Trương Thị Chấn để thu hồi mặt bằng giao cho đơn vị thi công, sớm hoàn thành đoạn đường” - bà Yến cho biết.

Ngày 9-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai thông tin: Sở đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh sớm bồi thường, thu hồi đất của bà Chấn để tiếp tục thi công.

“UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND huyện Vĩnh Cửu… thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho bà Trương Thị Chấn. Khi nào Hội đồng Bồi thường huyện Vĩnh Cửu giải quyết xong trường hợp bà Chấn, Sở GTVT sẽ chỉ đạo nhà thầu gấp rút thi công để hoàn thành tuyến đường” - đại diện Sở GTVT cho biết.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.