1 Trưởng phòng TN&MT huyện bị khởi tố vì hỗ trợ sai 500 triệu đồng

(PLO)- Hỗ trợ tái định cư sai quy định, một Trưởng phòng TN&MT huyện ở Gia Lai bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Việt Hưng, Trưởng phòng TN&MT huyện Chư Pứh.

Ông Hưng bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Điều 230 Bộ Luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với VKSND tỉnh đã khám xét nơi làm việc của ông Hưng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: CA Gia Lai

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: CA Gia Lai

Theo điều tra, năm 2016, huyện Chư Pứh thực hiện dự án khu đất quy hoạch dịch vụ thương mại cho thuê tại thôn Plei Dj Riết (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh).

Thời điểm này, ông Hưng với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, Phó phòng TN&MT, đã thực hiện không đúng quy định, dẫn đến chi trả sai đối tượng được hưởng tiền hỗ trợ, đào tạo chuyển đổi nghề, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 500 triệu đồng.

Như PLO đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND Chư Pứh, thu thập hồ sơ liên quan việc thu hồi 3.000 m2 đất của hộ ông N (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pứh) để chuyển đổi sang đất dịch vụ thương mại, hỗ trợ sai quy định 500 triệu đồng.

Lô đất được huyện Chư Pứh đền bù 5,5 tỉ đồng, trong đó có 500 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, áp dụng với hộ gia đình làm nông nghiệp. Lô đất này sau đó được đấu giá 12 tỉ đồng và Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên xây dựng trạm xăng dầu Petrolimex - Cửa hàng số 43.

Lô đất thu hồi và bồi thường sai quy định.

Lô đất thu hồi và bồi thường sai quy định.

Cơ quan CSĐT xác định, hộ ông N hoạt động kinh doanh thu mua nông sản nên việc hỗ trợ 500 triệu đồng để chuyển đổi nghề nghiệp đối với nghề nông thuần túy trong trường hợp này là sai quy định.

Hơn nữa, trong 3.000 m2 đất chuyển đổi này có tới một nửa là đất trồng lúa mà theo quy định, việc chuyển đổi đất lúa sang đất dịch vụ thương mại phải được HĐND tỉnh thông qua.

UBND huyện Chư Pứh xác nhận, sau khi sự việc bị phát hiện đền bù không đúng quy định, gia đình ông N đã trả lại huyện 500 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.