1 trại heo ở Đắk Nông bị xử phạt vì xả thải làm cá chết

(PLO)- Cơ quan liên ngành phát hiện mương thoát nước ở xã Quảng Sơn có màu đen, mùi hôi thối của phân heo, cá, ốc chết nổi trên bề mặt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-8, trao đổi với PLO ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND huyện đã xử phạt Công ty TNHH Chăn nuôi heo Quảng Sơn về hành vi xả thải trái quy định vào môi trường.

Doanh nghiệp nuôi heo đã vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường như xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải, với lượng nước thải từ 100 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 200 m3/ngày (24 giờ).

UBND huyện Đắk Glong đã xử phạt doanh nghiệp này 110 triệu đồng. Trong đó, phạt tiền 100 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải có thông số ô nhiễm phân hủy sinh học (BOD5) vượt quy chuẩn 1,236 lần; phạt tăng thêm 10% đối với thông số môi trường COD vượt quy chuẩn 1,2 lần tương ứng với số tiền là 10 triệu đồng.

Trong quyết định xử phạt, UBND huyện Đắk Glong còn buộc Công ty TNHH Chăn nuôi heo Quảng Sơn chi trả hơn 8,2 triệu đồng cho Trung tâm quan trắc TN&MT tỉnh Đắk Nông về chi phí phân tích mẫu môi trường.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đắk Glong phát hiện mương thoát nước ở xã Quảng Sơn có màu đen, mùi hôi thối của phân heo, cá, ốc chết nổi trên bề mặt.

Đoàn kiểm tra xác định đây là nước thải từ trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Chăn nuôi heo Quảng Sơn.

Làm việc với đoàn liên ngành, đại diện Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn khai nhận, chiều 7-6 do nhân viên mới của bên thuê là Công ty cổ phần ANOVA Feed chưa nắm được quy trình thực hiện nên để đồng thời xả tám hầm phân trong chuồng heo vào hố CT.

Do nhân viên vận hành sai quy trình kèm theo thời tiết có mưa lớn nên để nước thải tràn sang hệ thống thoát nước mưa và thoát ra môi trường khoảng 100 m3.

Công ty TNHH chăn nuôi Quảng Sơn đã tổ chức khắc phục hậu quả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.