1 phường ở Lâm Đồng ban hành lệnh sơ tán hàng ngàn dân do hồ Sông Quao xả lũ

(PLO)- Phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh sơ tán hàng ngàn người dân ở hạ lưu hồ Sông Quao do nước lũ lên quá nhanh.

Ngày 4-12, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường đã ban hành lệnh sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu.

7.jpg
Đội cứu hộ đang tích cực sơ tán người dân tại xã Hàm Thuận.

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tổ chức sơ tán các hộ dân thuộc 6 khu phố có nguy cơ ngập sâu đến nơi tập trung an toàn và nhà người thân nằm ngoài khu vực nguy hiểm. Cụ thể:

  • Khu phố Kim Bình đến Trường Trung học cơ sở Hàm Thắng và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao trưởng khu phố đề xuất).
  • Khu phố Kim Ngọc đến nhà thờ Kim Ngọc và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao trưởng khu phố đề xuất).
  • Khu phố Ung Chiếm và Thắng Hòa đến Trường Tiểu học Hàm Thắng 3 và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao Trưởng Khu phố đề xuất).
  • Khu phố Phú Thành và Phú Hòa đến Trường Tiểu học Hòa Thành; Nhà Văn hóa khu phố Phú Hòa và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao trưởng khu phố đề xuất).
  • Khu phố Phú Thịnh đến Trường Tiểu học An Thịnh và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao trưởng khu phố đề xuất).
  • Khu phố Phú Xuân, Phú Mỹ đến Trường Tiểu học Xuân Mỹ và các nhà kiên cố trên địa bàn phường (giao trưởng khu phố đề xuất).
6.jpg
Hồ Sông Quao xã lũ khiến hạ nước ở hạ du lên rất nhanh, nhiều người dân bị mắc kẹt.

Thời gian sơ tán bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 4-12. Công an phường bố trí lực lượng phối hợp với các khu phố triển khai công tác di dời, bảo vệ tài sản người dân. Đồng thời, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tham gia giao thông tại các khu vực, tuyến đường bị ngập lụt.

Ban Chỉ huy Quân sự phường bố trí lực lượng tham gia cứu hộ, cung cấp áo phao và các vật dụng cần thiết trong quá trình di dời. Phối hợp với các khu phố rà soát, cập nhật xác định các khu vực dân cư trọng điểm di dời.

"Nước lên rất nhanh, chúng tôi đang tích cực thực hiện sơ tán người dân. Hiện chưa có thống kê nhưng hàng ngàn người phải di dời", ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, nói qua điện thoại.

Sáng 4-12, hồ Sông Quao xả lũ kèm mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực tại các xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thông báo tăng lưu lượng điều tiết nước qua tràn hồ Sông Quao, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay từ rạng sáng nay nhiều khu vực đã bắt đầu ngập nặng, rất nhiều người dân kêu cứu. 5 giờ 30 phút sáng nay, nhóm tình nguyện viên của anh Trương Minh Khoa lại mang ca nô, jetski lên đường hỗ trợ bà con.

3.jpg
Quốc lộ 28 qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị kẹt.

Tại khu vực ngã ba Ngân hàng, Hàm Thuận Bắc; cầu ngựa Ma Lâm đang ngập rất nặng; nước cũng đã tràn qua Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng. Rất nhiều ô tô từ Quốc lộ 1 chuyển sang đường Hòa Phú - Hòa Thắng ra ngã 3 Tà Zôn.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, từ 16 giờ ngày 3-12 đến 7 giờ 30 ngày 4-12, mưa vừa và mưa to diễn ra liên tục tại nhiều nơi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến quốc lộ và cao tốc do Khu quản lý.

Nước sông Lũy dâng cao, tràn qua đoạn Km1658+100 - Km1658+750 Quốc lộ 1, thuộc xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Mực nước tràn qua quốc lộ khoảng 1 m. Nước suối Bằng Lăng dâng cao làm ngập đoạn Km1678 - Km1678+500 Quốc 1 thuộc xã Hồng Sơn, với mực nước khoảng 0,6 m.

4.jpg
Các phương tiện xếp hàng dài trên Quốc lộ 28.

Các phương tiện được hướng dẫn đi theo Quốc lộ 28 khiến tuyến đường này bị kẹt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.