​1 phường ở Hà Nội, người dân ủng hộ 200 nghìn khi được tiêm vaccine

(PLO)- UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân cam kết ủng hộ 200.000 đồng/mũi vaccine…

 

Trong khi Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Hà Nội đều khẳng định sẽ huy động mọi nguồn lực để cung ứng vaccine, tiêm miễn phí cho người dân thì một phường tại Hà Nội, người dân ký cam kết góp kinh phí khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Cụ thể, hàng nghìn hộ dân tại phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được yêu cầu ký cam kết về việc ủng hộ kinh phí tiêm vaccine phòng, chống dịch COVID-19 khi phường này thực hiện rà soát, lên danh sách người đăng ký tiêm vaccine trên địa bàn.

Theo đó, mỗi hộ dân được yêu cầu ký vào bản cam kết (theo mẫu in sẵn trên khổ giấy A4), trên đó viết rõ: “Để có thêm nguồn lực mua vaccine phòng COVID-19, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, chúng tôi xin cam kết ủng hộ kinh phí tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 khi được UBND phường có giấy mời đi tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 theo kế hoạch của TP Hà Nội và cấp có thẩm quyền…”. Cuối bản cam kết ghi lại mức ủng hộ chung là 200.000 đồng/1 mũi vaccine.

Trao đổi với PLO, bà L. một cư dân tại nhà A3, phường Bạch Đằng cho hay, vào tuần trước, gia đình bà được tổ trưởng tổ dân phố đến yêu cầu đăng ký tiêm vaccine và ký vào bản cam kết ủng sẽ ủng hộ 200.000 đồng/người/1 mũi vaccine.

“Gia đình tôi có 4 người, nếu đồng loại mỗi người tiêm một mũi thì phải ủng hộ 800.000 đồng và 2 mũi là 1,6 triệu đồng. Chúng tôi đều làm nghề tự do, thu nhập khó khăn...” - bà L. cho hay.

Bà C., tổ trưởng một tổ dân phố tại phường Bạch Đằng cho hay việc yêu cầu người dân phải ký cam kết ủng hộ kinh phí tiêm vaccine với số tiền 200.000 đồng/người/mũi vaccine là do có sự chỉ đạo từ chính quyền phường.

Bà C. cũng cho biết có khoảng 20% số hộ dân tại tổ dân phố của bà (khoảng 400 hộ với 1.800 khẩu) không đồng ý ký cam kết ủng hộ kinh phí khi tiêm vaccine.

Ông Nguyễn Hoành Dũng, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng cho biết phường đã tạm dừng việc yêu cầu người dân ký cam kết ủng hộ kinh phí khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Trao đổi với PLO sáng ngày 19-7, một Bí thư một tổ dân phố của phường Bạch Đằng giải thích: “Việc yêu cầu người dân ký cam kết ủng hộ khi tiêm vaccine tại phường bắt nguồn từ đề xuất của người dân khi chúng tôi khảo sát nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Chính quyền phường cũng chưa có chỉ đạo, chủ trương chính thức nào bằng văn bản về việc này”.

Người này cho biết thêm do người dân có nguyện vọng đóng góp, ủng hộ quỹ tiêm vaccine, nên đã thống nhất lấy số tiền ủng hộ chung là 200.000 đồng/người/mũi, để tránh việc người góp nhiều, người góp ít. “Khi tiêm người dân mới ủng hộ, tuỳ tâm, hoàn toàn không bắt buộc” - ông này nói.

Còn ông Nguyễn Hoành Dũng, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng cho hay chính quyền phường cũng đã nhận được các phản ánh của người dân trên địa bàn về việc trên.

“Phường đã tiếp thu ý kiến của người dân và hiện nay đã tạm dừng việc này. Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong việc triển khai đăng ký tiêm vaccine cho người dân theo chủ trương chung” - ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.