1 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bị phạt 35,6 triệu đồng

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng đối với bà Lê Thị N vì lái xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 miligam/1 lít khí thở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35,6 triệu đồng, tước bằng lái hạng B2 thời hạn 23 tháng đối với bà Lê Thị N (42 tuổi, ngụ tổ 8, phường Hoa Lư, TP Pleiku) do có hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Video:1 phụ nữ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe bị phạt 35,6 triệu đồng

Cụ thể, bà N điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,699 miligam/1 lít khí thở; không mang giấy phép lái xe và không mang giấy đăng ký xe.

Nữ quân nhân bị xử phạt nồng độ cồn ở Gia Lai
Bà Lê Thị N thời điểm đo nồng độ cồn tối 29-2. Ảnh: VY.

Tối 29-2, trên đường Phan Đình Phùng (phường Tây Sơn, TP Pleiku), Công an TP Pleiku kiểm tra, phát hiện bà N điều khiển xe ô tô 81A-323.33 mà trong hơi thở có nồng độ cồn (0,699 miligam/1 lít khí thở), không xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Đến ngày 5-3, bà N đến trụ sở Công an TP Pleiku xuất trình một giấy đăng ký xe ô tô 81A-323.33 (do ông NTP làm chủ sở hữu) và một giấy phép lái xe số 641144779311, hạng B2 do Sở GTVT Gia Lai cấp ngày 10-9-2020, có giá trị đến năm 2030.

Thời điểm dừng kiểm tra nồng độ cồn, bà N nhiều lần gọi điện thoại và đề nghị tổ kiểm tra bỏ qua vi phạm nhưng không được.

Được biết, bà N là quân nhân, đang công tác tại Bệnh viện Quân y 211.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.