1 phụ nữ ở Lâm Đồng say xỉn khi lái xe bị tước bằng lái 23 tháng

(PLO)- Người phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng bị phạt 35 triệu và tước bằng lái 23 tháng vì lái xe ô tô trong tình trạng say rượu bia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với bà NTTH (34 tuổi, ngụ xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) 35 triệu đồng.

Người phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng say rượu bia khi lái xe, bị tước bằng lái 23 tháng
Lực lượng CSGT-TT tỉnh Lâm Đồng đã bố trí lực lượng trực 100% để kiểm soát TT-ATGT

Bà H bị phạt nặng vì lái ô tô khi có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. Cùng với phạt tiền, người phụ nữ này còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe trong thời gian 23 tháng.

Theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng, dịp Tết Nguyên đán 2025 (từ ngày 25-1 đến ngày 2-2), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết 6 người bị thương.

Các địa phương xảy ra tai nạn giao thông gồm Đức Trọng, TP Bảo Lộc, Đam Rông, Đạ Huoai, Lâm Hà, mỗi nơi 1 vụ. So với cùng kỳ năm 2024 (từ 27 đến mùng 5 Tết), số vụ giảm 9 vụ (5/14), số người chết giảm 3 người (3/6), số người bị thương giảm 8 người (6/14).

Lực lượng CSGT-TT đã bố trí lực lượng trực 100%, tăng cường 990 ca tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông với 2.750 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, dừng 17.919 lượt phương tiện để kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.029 trường hợp vi phạm tạm giữ 5 xe ô tô, 129 xe mô tô.

So với cùng kỳ năm 2024, số vi phạm giảm 404 trường hợp. Trong đó, có 1 ô tô, 112 mô tô vi phạm nồng độ cồn, số vi phạm giảm 362 trường hợp (113/475); 378 trường hợp vi phạm tốc độ, giảm 84 trường hợp; tăng 3 trường hợp vi phạm quá tải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.