1 phụ nữ ở Lâm Đồng lừa gần 10 tỉ để trả nợ

(PLO)- Mai Thị Oanh buôn đất thua lỗ nên đi lừa gần 10 tỉ của nhiều người để trả nợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ Mai Thị Oanh (41 tuổi, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Buôn đất thua lỗ, Mai Thị Oanh lừa gần 10 tỷ để tra nợ
Mai Thị Oanh bị bắt vì lừa tiền của nhiều người.

Theo điều tra, Mai Thị Oanh vay tiền của nhiều người để đầu cơ mua bán đất nhưng thua lỗ nên mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, Oanh gọi điện thoại cho ông NTT, ngụ thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm đặt vấn đề vay 600 triệu đồng để chuyển mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư cho bà HNS.

Để làm tin, Oanh đưa ra một giấy vay tiền ghi ngày 12-6-2024, có nội dung: “Bà HNS, thường trú tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có mượn của vợ chồng Oanh số tiền 1,5 tỉ đồng, có thế chấp cho vợ chồng Oanh hai quyển sổ đỏ. Trong thời gian 10 ngày bà S sẽ trả lại cho Oanh số tiền trên” và Oanh đưa cho ông T một bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà S ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Đến hạn ông T không thấy trả tiền nên tìm đến nhà Oanh thì không có ai ở nhà, gọi điện cho Oanh thì không liên lạc được nên đã đến công an tố cáo.

Tại cơ quan điều tra, Oanh khai nhận được bà DTKA (cháu của bà HNS) đưa cho Oanh bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà S ở xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để nhờ Oanh hỏi xem có chuyển đổi mục đích sử dụng đất được không. Sau đó, Oanh tự tạo lập ra giấy vay tiền nói trên rồi đưa ông T nhằm mục đích để ông T tin tưởng, cho vay số tiền 600 triệu đồng.

Thực tế bà S không mượn tiền của vợ chồng Oanh. Oanh giao cho ông T Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không được sự đồng ý của bà S. Khi nhận được tiền của ông T, Oanh đã sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ cho người khác.

Ngoài ra Oanh còn vay của bà NTS ở xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm 1 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi bà S chuyển tiền, Oanh không sử dụng số tiền này vào việc đáo hạn ngân hàng mà đem trả nợ cho người khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định từ 1-3 đến ngày 21-6, Mai Thị Oanh đã vay, mượn tiền của năm người ở huyện Bảo Lâm và TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng gần 8 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.