1 phụ nữ ở Bình Phước bị mời làm việc vì đăng tin ‘chỉ điểm’ chốt CSGT

(PLO)- Một phụ nữ ở Bình Phước đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân "chỉ điểm" chốt CSGT đang làm nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cho biết đã mời bà TTH (30 tuổi), lên làm việc vì có hành vi đăng thông tin “chỉ điểm” nơi thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

đăng tin sai sự thật (2).jpg
Bà H đăng thông tin trên trang Facebook cá nhân. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, ngày 16-10, bà H đã đăng bài viết trên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Lộc Thái đo nồng độ cồn nha mn. ai nhậu cẩn thận hen”.

Qua làm việc, bà H thừa nhận mục đích việc đăng tải thông tin trên nhằm “chỉ điểm”, thông báo vị trí tuần tra, kiểm soát của CSGT cho mọi người và nhận thức được hành vi trên là gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan nhà nước.

Công an huyện Lộc Ninh đã răn đe, giáo dục, yêu cầu bà H xóa bài viết và viết cam kết không tái phạm.

Cũng theo cơ quan công an, hành vi báo “chỉ điểm” chốt kiểm tra của lực lượng CSGT là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

đăng tin sai sự thật (1).jpg
Bà H đã nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết không tái phạm. Ảnh: CACC

Đặc biệt, hành vi này đã vô tình tiếp tay, tạo điều kiện cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đối phó với sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Theo quy định tại Nghị định 14/2022, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật, mức phạt 10 triệu - 20 triệu đồng với tổ chức và 5 triệu - 10 triệu đồng với cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.