1 phụ nữ gây rối khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Khi bị lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, người phụ nữ liên tục khóc, gây rối trật tự và đòi điều khiển xe máy về nhà sau khi đã ký biên bản vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng CSGT phối hợp với công an các huyện, thành phố đã đồng loạt ra quân xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.

nồng độ cồn.png
CSGT Công an tỉnh Đắk Nông lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: MQ

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có bốn trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 3, là mức cao nhất; sáu trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 2; một trường hợp vi phạm mức 1.

Đáng chú ý, lực lượng CSGT còn xử phạt vi phạm nồng độ cồn đối với một trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm ở mức 2 là cán bộ, đảng viên của một đơn vị đóng chân trên địa bàn TP Gia Nghĩa và đã được lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, CSGT Đắk Nông đã kiểm tra, phát hiện chị VTTT (30 tuổi, ngụ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 1.008 miligam/lít khí thở.

Khi làm việc với CSGT, chị T đã không còn kiểm soát hành vi. Người này liên tục khóc, rồi lấy điện thoại ra quay phim ghi hình, gây rối trật tự và đòi điều khiển xe máy về nhà sau khi đã ký biên bản vi phạm.

Mặc cho cán bộ giải thích theo quy định đối với vi phạm nồng độ cồn bắt buộc phải tạm giữ phương tiện để bảo đảm tính mạng cho người vi phạm, chị T vẫn không chịu hiểu cố tình gây rối.

Chỉ đến khi có công an phường ra để hỗ trợ mời lên phường làm việc, lúc này chị T mới chịu hợp tác.

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện,xử phạt 4.883 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; trong đó có 194 ô tô và 4.682 mô tô; 18 trường hợp vi phạm ma túy với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 20,8 tỉ đồng; tạm giữ 4.876 phương tiện, tước 2.632 giấy phép lái xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.