1 phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM bị dọa giết cả nhà

(PLO)- Một số người tự cho là liên quan một vụ kiện dân sự ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) liên tục gọi điện thoại khủng bố, đe dọa PV Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ngày 3-5, ông Phạm Đại Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã giao Giám đốc Công an tỉnh này chỉ đạo điều tra, có biện pháp bảo vệ gia đình nhà báo Lê Tấn Lộc, phóng viên (PV) Báo Pháp Luật TP.HCM  thường trú tại Phú Yên.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã gửi công văn đề nghị các cơ quan liên quan có biện pháp bảo vệ phóng viên và làm rõ, xử lý các sai phạm của nhóm người đe dọa giết người này theo quy định của pháp luật. 

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh và Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cũng đã chỉ đạo Công an TP Tuy Hòa tiến hành điều tra, xử lý vụ việc; đồng thời có biện pháp hỗ trợ kịp thời về an ninh đối với gia đình PV Tấn Lộc. Lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa cho biết đã phân công điều tra viên tiến hành điều tra, làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngay trong chiều 3-5, Báo Pháp luật TP. HCM đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Công an TP Nha Trang, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan khác có biện pháp bảo vệ cho cá nhân và gia đình PV Lê Tấn Lộc.

Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM kịch liệt phản đối những hành vi xem thường pháp luật, đe dọa đến tính mạng người khác của nhóm người này và đề nghị các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm theo quy định.

Theo trình báo của PV Tấn Lộc, ngày 3-5 có một phụ nữ và một người đàn ông liên tục gọi đến từ hai số điện thoại 0905032193 và 0961933021, tự giới thiệu là ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). Hai người này chửi bới, mạt sát PV Tấn Lộc, cho là đã viết báo đụng đến quyền lợi của họ trong một vụ kiện dân sự.

Các cuộc gọi trong ngày 3-5 từ số máy 0961 933 021 đe dọa PV Tấn Lộc.

Hai người này nói sẽ cho người giết chết cả gia đình PV; đồng thời liên tục dùng nhiều lời lẽ khủng bố, đe dọa tính mạng, tinh thần PV Tấn Lộc và những người thân của anh. Hai người này còn nói sẽ “xử” cả hai con của PV Tấn Lộc.

Cũng theo nhà báo Tấn Lộc, người phụ nữ nhiều lần gọi điện khủng bố, uy hiếp trên tự xưng là có liên quan trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là ông MTT (ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) và bị đơn là Công ty TNHH THP (trụ sở ở TP Nha Trang).

Trước đó, ngày 26-4, Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Tòa xử ‘siêu nhanh’ sau 15 ngày thụ lý” của một cộng tác viên.

PV Tấn Lộc là người được tòa soạn phân công liên lạc với TAND TP Nha Trang tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến vụ kiện. Trong các cuộc gọi, người phụ nữ và người đàn ông nói rằng TAND TP Nha Trang cho họ biết PV Tấn Lộc là người gọi điện lấy thông tin, viết bài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.