1 người bình luận sai sự thật trên mạng xã hội bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(PLO)- Một người đàn ông ở Hải Phòng đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa hoàn thiện hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PVM (trú tại phường Nam Đồ Sơn, Hải Phòng) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook tên “Minh Anh” có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng, liên quan đến hình ảnh hoạt động của Công an Hải Phòng trong công tác phòng chống ma tuý.

Ông P.V.M bị xử phạt vì ó hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Ảnh: CAHP
Ông P.V.M bị xử phạt vì có hành vi viết bình luận nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng. Ảnh: CAHP

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ đã xác minh, làm rõ PVM là người sử dụng tài khoản Facebook nói trên và đã viết bình luận có nội dung vi phạm.

Tại cơ quan Công an, PVM đã thừa nhận hành vi viết bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật xúc phạm cơ quan, tổ chức trên không gian mạng là vi phạm pháp luật, tự nguyện xóa bình luận và cam kết không tái phạm.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hải Phòng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin xuyên tạc sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân; tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.

Công an cũng lưu ý quản trị viên của các hội, nhóm mạng xã hội cần xây dựng quy chế, thiết lập chế độ kiểm duyệt, kiểm soát nội dung các bài viết, các bình luận đăng tải trên các hội, nhóm do mình quản lý, không để các đối tượng xấu lợi dụng đăng tải, bình luận các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Các tổ chức, cá nhân nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hành vi viết, đăng tải thông tin, bình luận có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội vi phạm Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.