1 ngày, Quảng Ngãi có 13 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển, 4 người mất tích

(PLO)- Từ 16 giờ đến 18 giờ là khoảng thời gian thủy triều xuống mạnh nhất, đúng lúc người tắm biển đông nhất nên dễ gặp sự cố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-5, lực lượng Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tích cực tìm kiếm 4 học sinh mất tích khi tắm biển tại bãi biển xã Thắng Lợi và xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều 1-5, trong lúc tắm biển tại bãi biển thôn Tân Định, xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, một nhóm 4 học sinh đã không may bị sóng cuốn.

Một ngày, Quảng Ngãi có 13 người bị sóng cuốn trôi khi tắm biển, 4 người mất tích
4 người mất tích sau khi bị sóng cuốn trôi khi tắm biển ở Quảng Ngãi vào ngày 1-5.

Phát hiện sự việc, người dân lao ra biển, kịp thời cứu được em ĐVB (16 tuổi). 3 học sinh đang mất tích là LMK (16 tuổi); LBL (13 tuổi, em ruột em K, cùng trú tại xã Đức Nhuận) và ĐMT (14 tuổi, trú thị trấn Ba Tơ).

Ngoài ra, 18 giờ cùng ngày, tại biển xã Đức Chánh, một vụ mất tích cũng xảy ra khi tắm biển. Nạn nhân là PAT (16 tuổi, trú xã Đức Chánh).

Cũng trong ngày 1-5, tại bãi tắm Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi), có đến 8 người bị sóng biển cuốn ra xa khi tắm biển. Rất may, 8 người này được ứng cứu thành công.

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ trưởng Tổ quản lý biển Mỹ Khê, xác nhận trong ngày 1-5 có khoảng 8.000 người dân, du khách đến tắm biển Mỹ Khê. Trong số này có 8 người gặp nạn nhưng may mắn được phát hiện sớm và cứu hộ thành công.

“Các trường hợp bị sóng cuốn ra xa bờ xảy ra vào khoảng 16 giờ đến 18 giờ. Thủy triều diễn biến phức tạp và người dân chưa tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này”, ông Ân thông tin.

Ông Ân lý giải, vào ngày 1-5, thủy triều lên, xuống rất nhanh và mạnh. Thủy triều lên cao vào buổi sáng và xuống vào buổi chiều. Từ 16 giờ đến 18 giờ là khoảng thời gian thủy triều xuống mạnh nhất, đúng lúc người tắm biển đông nhất nên dễ gặp sự cố.

Trong khoảng thời gian này, nước biển rút rất nhanh và mạnh, kết hợp hiện tượng dòng chảy xa bờ khiến người tắm biển bị kéo ra xa. Tuy nhiên, người tắm biển ít khi cảm nhận được sự thay đổi này. Do đó, nhiều người bị dòng nước kéo ra xa dẫn đến đuối nước.

“Chúng tôi liên tục cảnh báo nhưng số người tắm biển quá đông, nhiều người lại chủ quan nên gặp nạn”, ông Ân nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.