1 giám đốc ngân hàng tại TP.HCM Chi nhánh tỉnh Sóc Trăng bị bắt

(PLO)- Đến nay, Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bảy bị can, trong đó, bắt tạm giam bốn bị can và cho tại ngoại ba bị can.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bốn bị can, để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam một bị can và cho tại ngoại hầu tra đối với ba bị can còn lại.

Công an tỉnh Sóc Trăng
Từ trái qua: Các bị can Bùi Công Nhân, Nguyễn Thị Mỹ Chi (ảnh trên), Tạ Thị Kiều (ảnh dưới) và Trang Bửu Tân tại cơ quan công an. Ảnh: CAST

Cụ thể, khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân (38 tuổi, quê Long An), là Giám đốc của một ngân hàng tại TP.HCM chi nhánh Sóc Trăng.

Khởi tố, cho tại ngoại đối với các bị can là cán bộ tín dụng ngân hàng, gồm: Trang Bửu Tân (34 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều (cùng 27 tuổi, cùng trú tỉnh Sóc Trăng).

Liên quan vụ án này, tháng 10-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Trịnh Tuấn Kiệt (33 tuổi) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Thái Quốc Anh (39 tuổi) và Võ Minh Hải (34 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh) để điều tra tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019-2022, bị can Kiệt cùng các đối tượng khác đã đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.

cong-an-tinh-soc-trang-khoi-to-can-bo-ngan-hang-3.jpg
Bị can Trịnh Tuấn Kiệt bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAST
cong-an-tinh-soc-trang-khoi-to-can-bo-ngan-hang-2.jpg
Từ trái qua: bị can Thái Quốc Anh và bị can Võ Minh Hải bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ảnh: CAST

Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng phạm chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan công an cũng xác định, các bị can đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP.HCM số tiền hàng tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.