1 doanh nghiệp Hàn Quốc nhận là chủ 3 bồn chứa dạt vào bờ biển Quảng Ngãi

(PLO)- Công ty DEALIM (Hàn Quốc) đã uỷ quyền cho Công ty TNHH EQ Logis (TP.HCM) xin xác nhận chủ sở hữu ba chiếc bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Sáng 30-11, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa nhận đơn của Công ty TNHH EQ Logis (trụ sở tại TP.HCM) về việc xin xác nhận chủ sở hữu ba chiếc bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi, theo sự ủy quyền của Công ty DAELIM (Hàn Quốc).

Doanh nghiệp Hàn Quốc xin xác nhận chủ sở hữu 3 bồn chứa dạt vào bờ biển Quảng Ngãi
Doanh nghiệp Hàn Quốc xin xác nhận chủ sở hữu 3 bồn chứa dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

Theo đơn gửi Đồn Biên phòng Bình Thạnh và các cơ quan chức năng Quảng Ngãi, Công ty TNHH EQ Logis là đơn vị đại diện cho DAELIM tại Việt Nam.

Công ty TNHH EQ Logis cho hay, ba bồn kim loại trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi là container bồn chuyên dụng do Công ty DAELIM (Hàn Quốc) làm chủ sở hữu. Các container này lần lượt có số hiệu: EXFU8223443,TIFU1423649, DKOU2100162, được vận chuyển từ Thái Lan đi Hàn Quốc bằng đường biển. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, do ảnh hưởng của bão Man-Yi nên các container này đã rơi khỏi tàu và trôi dạt vào bờ biển Quảng Ngãi.

doanh-nghiep-han-quoc-xin-xac-nhan-chu-so-huu-3-bon-chua-dat-vao-bo-bien-quang-ngai-post0.html1.JPG
Các container này lần lượt có số hiệu: EXFU8223443,TIFU1423649, DKOU2100162, được vận chuyển từ Thái Lan đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, Công ty DEALIM đã uỷ quyền Công ty EQ Logis liên hệ và xúc tiến các thủ tục pháp lý xin tiếp nhận container thất lạc. Đồng thời, di dời tài sản đến cảng Đà Nẵng làm thủ tục xuất ra khỏi Việt Nam. Hiện cả ba container đều không chứa hàng hóa, nên không có nguy cơ gây sự cố môi trường.

Trước đó, ngày 24-11, Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện ba bồn kim loại hình trụ, kích thước 6x2,5 mét trôi dạt vào bờ biển xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Các bồn này thuộc loại bồn chuyên dụng, bên ngoài có đồng hồ đo áp suất, niêm phong kẹp chì, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm.

doanh-nghiep-han-quoc-xin-xac-nhan-chu-so-huu-3-bon-chua-dat-vao-bo-bien-quang-ngai-post0.html3.JPG
Cả 3 container đều không chứa hàng hóa, nên không có nguy cơ gây sự cố môi trường.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh đã huy động nhân dân địa phương neo buộc cố định các bồn vào thân đê, phân công lực lượng canh gác đề phòng sóng lớn trôi dạt gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực xuất hiện bồn chứa lạ. Đặc biệt, đảm bảo an toàn nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.