1 địa phương đề xuất không tiếp nhận cán bộ sau sáp nhập

(PLO)- Thành ủy Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đề xuất không tiếp nhận cán bộ từ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong sau khi sáp nhập xã này. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông có công văn phúc đáp việc Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa đề xuất không tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong khi sáp nhập xã này về phường Bắc Gia Nghĩa (mới).

Trước đó, hôm 26-5, Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa có tờ trình đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông cho chủ trương không tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong khi sáp nhập xã này về phường Bắc Gia Nghĩa.

không tiếp nhận cán bộ.jpg
Trung tâm TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Theo tờ trình trên, khi kết thúc hoạt động cấp huyện, các phường Quảng Thành, Nghĩa Thành, Nghĩa Đức của TP Gia Nghĩa hiện nay và xã Đắk Ha của huyện Đắk Glong hiện nay sẽ sáp nhập, thành lập phường mới Bắc Gia Nghĩa.

Tuy nhiên, Thành ủy Gia Nghĩa đề xuất không tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại xã Đắk Ha về công tác tại phường Bắc Gia Nghĩa.

Lý do đưa ra là tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hợp đồng lao động trên địa bàn TP Gia Nghĩa tính đến ngày 30-4 là 462 người. Trong đó, đa số cán bộ, công chức của TP là cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Theo Thành ủy Gia Nghĩa, nếu tiếp nhận thêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ xã Đắk Ha về công tác tại phường Bắc Gia Nghĩa, việc sắp xếp cán bộ, công chức tại phường mới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, theo định hướng của Trung ương, sau khi hoàn thiện vị trí việc làm, các địa phương phải thực hiện tinh giản biên chế trong vòng 5 năm. Chỉ tiêu tinh giản của TP Gia Nghĩa là 32 biên chế ở khối nhà nước, 17-20 biên chế khối Đảng, 10 biên chế khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Ban Thường vụ Thành ủy Gia Nghĩa đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông xem xét, giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk G’long bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại xã Đắk Ha về công tác tại các xã mới thành lập thuộc địa bàn huyện Đắk G’long.

Về nội dung trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp Thường trực Huyện ủy Đắk Glong thảo luận, thống nhất phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã Đắk Ha sau khi sáp nhập thành lập phường Bắc Gia Nghĩa.

Trường hợp các địa phương chưa thống nhất được phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại xã Đắk Ha thì tổng hợp, báo cáo, đề xuất phương án gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.