1 cựu trưởng công an huyện ở Thanh Hóa bị cách hết chức vụ

(PLO)- Nguyên trưởng Công an huyện biên giới Mường Lát bị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa cách hết các chức vụ trong Đảng do vi phạm liên quan tài chính.

Sáng 22-3, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa có Thông báo số 30-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với một số đảng viên vi phạm trong quá trình công tác.

Trong đó, ông Lò Đức Minh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện Mường Lát giai đoạn 2017 - 2020 bị cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Ông Minh vi phạm trong việc quản lý, sử dụng, thu chi tài chính của Cơ quan Công an huyện Mường Lát. Thực hiện không đúng chế độ kế toán tài chính, quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lò Đức Minh.

Người thứ hai bị kỷ luật là ông Lê Văn Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT-DL bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 15 tháng tù giam tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Văn Nam.

Ba là, ông Thịnh Văn Oanh, nguyên Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2005 - 2010, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Nga Hải (Nga Sơn) nhiệm kỳ 2015 -2020. Ông Oanh không trung thực trong việc kê khai hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Oanh.

"Các đảng viên bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng. Ngoài ra, các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật", thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.