1 cửa hàng bán nón bảo hiểm giả bị phạt 45 triệu đồng

(PLO)- Ngoài việc phạt tiền, cơ quan chức năng còn tịch thu, tiêu hủy hơn 2.000 nón giả mạo và đình chỉ kinh doanh hàng hóa đối với cửa hàng vi phạm.

Ngày 22-4, tin từ Sở Công Thương Bình Thuận cho biết đã có tờ trình tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Trước đó, vào ngày 25-3, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận kiểm tra đối với hộ kinh doanh Trần Thị Phượng Trang (cửa hàng Nón 93), phường Phú Trinh, TP Phan Thiết.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện tại cơ sở kinh doanh lô hàng gồm 2.102 nón bảo hiểm các loại có gắn nhãn hiệu Nón Sơn và hình, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đối với nhãn hiệu được bảo hộ của Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn.

Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn sau đó đã có văn bản xác nhận và cam kết: Công ty TNHH Nón Sơn không cho phép Hộ kinh doanh Trần Thị Phượng Trang làm đại lý phân phối chính thức nón bảo hiểm nhãn hiệu NÓN SƠN.

Đối với lô hàng 2.102 cái nón bảo hiểm có chữ và logo nhãn hiệu NÓN SƠN mà Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ không phải do Công ty TNHH Thời trang Nón Sơn sản xuất. Theo công ty, đây là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu “NÓN SƠN” đang được bảo hộ theo Văn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu...

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Phượng Trang về hành vi vi phạm hành chính: Bán hàng giả mạo nhãn hiệu có giá trị 63.060.000 đồng.

Do vi phạm hành chính vượt thẩm quyền nên Sở Công Thương chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Phượng Trang 45 triệu đồng.

Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu, giao Cục Quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy 2.102 cái nón bảo hiểm các loại giả mạo nhãn hiệu nêu trên theo quy định và đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa của hộ kinh doanh vi phạm 30 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.