1 cơ sở ở Quảng Ngãi gom hàng chục con lợn mắc bệnh dịch tả để bán vào phía Nam

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra ngẫu nhiên thì có 21 mẫu dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở thu mua lợn không rõ nguồn gốc tại xã Nghĩa Hành.

Cơ sở này do bà Trần Thị Thùy D (56 tuổi, trú tổ dân phố Phú Bình Trung, xã Nghĩa Hành) làm chủ.

Phát hiện cơ sở thu gom 72 con lợn dương tính dịch tả lợn châu Phi để mổ làm lạp xưởng
72 con lợn được ghi nhận tại cơ sở có nhiều con nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 72 con lợn, trong đó 69 con trên xe tải (5 con đã chết) và 3 con đang nhốt trong chuồng.

Bà D không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, chứng minh nguồn gốc số lợn trên.

Làm việc với công an, bà D khai đã thu gom lợn từ thương lái và người dân ở Nghĩa Hành (nơi đang bùng phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi), dự định chở vào Gia Lai và Đồng Nai để giết mổ, chế biến.

phat-hien-co-so-thu-gom-72-con-lon-duong-tinh-dich-ta-lon-chau-phi-de-mo-lam-lap-xuong-1.jpg
Cơ quan chức năng tổ chức thu gom, tiêu hủy số lợn trên.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã lấy ngẫu nhiên 22 mẫu xét nghiệm, kết quả do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II xác định 21/22 mẫu dương tính với virus ASF. Toàn bộ số lợn đã được phối hợp tiêu hủy ngay trong ngày 17-7.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Thượng tá Đoàn Dương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân chỉ nên mua thịt lợn tại cơ sở giết mổ uy tín, có kiểm dịch. Đồng thời kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện việc vận chuyển, buôn bán lợn không rõ nguồn gốc để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.