1 chủ tịch xã ở Quảng Bình bị cách chức do sai phạm về đất đai

(PLO)- Do có nhiều sai phạm về quản lý đất đai trên địa bàn, 1 chủ tịch xã ở Quảng Bình bị cách chức, nhiều cán bộ xã bị kỷ luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, UBND huyện này vừa có quyết định cách chức đối ông Lê Văn Uyên, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch do có nhiều vi phạm về quản lý đất đai trên địa bàn.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Lý Trạch và nhiều cá nhân liên quan.

Mot-chu-tich-xa-o-quang-binh-bi-cach-chuc-do-sai-pham-ve-dat-dai (2).jpg
Một chủ tịch xã ở Quảng Bình bị cách chứccùng hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Ảnh: T.Tùng

Cụ thể, quyết định thi hành kỷ luật cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Lý Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025 và cách chức Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Uyên.

Quyết định kỷ luật hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Minh Ngọc, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Lý Trạch, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện yêu cầu ông Lê Tuấn Tôn, Chủ tịch HĐND xã Lý Trạch và ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã này nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, vi phạm.

Quyết định kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Phan Văn Minh, công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường xã Lý Trạch từ năm 2014-2018 và từ tháng 1-2023 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Dịu, công chức Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường thị trấn Hoàn Lão từ năm 2018-2022 bị kỷ luật Cảnh cáo và UBND huyện ra quyết định hạ bậc lương.

Ngoài ra, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch cũng đã quyết định kỷ luật Ban chấp hành Đảng bộ xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 với hình thức Khiển trách.

Một chủ tịch xã ở Quảng Bình bị cách chức do sai phạm về đất đai
Hàng loạt cán bộ xã Lý Trạch bị kỷ luật do sai phạm liên quan đến đất đai. Ảnh: B.T

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 34, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Bố Trạch đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại Đảng uỷ xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân và hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng, UBKT Huyện ủy Bố Trạch quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối ông Lê Văn Duẩn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lý Trạch (nguyên Chủ tịch UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng thời, quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với ông Lê Thế Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lý Trạch, nhiệm kỳ 2015-2020.

UBKT Huyện ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bố Trạch xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Lý Trạch và những cá nhân nêu trên.

Trước đó, UBND huyện Bố Trạch tiến hành thanh tra đột xuất công tác quản lý đất đai tại xã Lý Trạch khi phát hiện dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai để nhiều hộ gia đình, cá nhân chiếm đất nông nghiệp, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp và xây dựng công trình nhà ở trên đất nông nghiệp.

Ngày 7-9-2023, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Kết luận thanh tra số 1784/KL- UBND về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai tại xã Lý Trạch.

Kết luận thanh tra đã chỉ rõ 24 hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở trái quy định trên đất nông nghiệp kéo dài qua nhiều năm. Để xảy ra các sai phạm trên thuộc trách nhiệm của tập thể UBND xã Lý Trạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem thêm Clip cán bộ địa chính giả chữ ký phó chủ tịch phường để làm 7 hồ sơ đất đai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.