1 chủ cơ sở tái chế nhớt thải ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị phạt 230 triệu đồng

(PLO)- Hai tài xế lái xe chở hàng bị công an tạm giữ thời điểm kiểm tra cơ sở tái chế cũng bị xử phạt mỗi người 235 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ký quyết định xử phạt ông Trần Thiện Minh (ngụ phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chủ cơ sở thu mua, tái chế nhớt thải tại huyện Châu Đức 230 triệu đồng vì xử lý chất thải nguy hại không có giấy phép; kinh doanh không đúng phạm vi, địa bàn; Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất phi nông nghiệp trái phép.

Chủ tịch tỉnh cũng buộc ông Minh chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý là 44 thùng phuy, loại 200 lít/thùng có chứa dầu nhớt thải; Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Cơ sở tái chế nhớt thải bị xử phạt thời điểm công an kiểm tra tạm giữ tháng 3-2022.Ảnh:ĐT

Cơ sở tái chế nhớt thải bị xử phạt thời điểm công an kiểm tra tạm giữ tháng 3-2022.Ảnh:ĐT

Chủ tịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng xử phạt tài xế Tống Phương Bằng (ngụ thôn Phước Hiệp, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 235 triệu đồng về hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải nguy hại cho tổ chức, cá nhân không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại phù hợp.

Tài xế Phạm Quang Minh (phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP.HCM) cũng bị phạt 235 triệu đồng với hành vi tương tự ông Bằng và phải chuyển giao chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng xử lý là 30 thùng phuy, loại 200 lít/thùng có chứa dầu nhớt thải.

Như PLO đã phản ánh, ngày 2-3, phòng An ninh Kinh tế công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phối hợp với công an huyện Châu Đức kiểm tra cơ sở tái chế nhớt thải trái phép nằm trên cánh đồng thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng phuy nhớt đã qua sử dụng; một xe bồn đang đến mua chất lỏng sau tái chế, trên xe chứa khoảng 16 m3 chất lỏng. Công an còn ghi nhận có 8 thùng nhựa chứa khoảng 8.000 lít chất lỏng sau tái chế, được cho là dầu FO.

Cơ sở trên do ông Trần Thiện Minh làm chủ. Ông Minh cho hay cơ sở thu mua nhớt thải về nấu bóc tách dầu sau đó pha với hóa chất cho ra dầu FO. Sau đó số dầu F0 trên được bán cho những người có nhu cầu đốt nhiên liệu làm nóng trong sản xuất nông sản.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được giấy phép nào liên quan. Trong quá trình làm việc, công an tạm giữ các xe tải của tài xế Bằng và Quang Minh cùng số hàng trên xe có liên quan đến vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.