1, 2, 3… Trả lại thôi!

“Khu nhà ở công vụ Hoàng Cầu (61 Trần Quang Diệu, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có 80 căn hộ được đưa vào sử dụng từ năm 2000.

Trong số này có không ít trường hợp mặc dù đã về hưu rồi nhưng vẫn giữ lại nhà công vụ để ở hoặc cho con cháu, người thân quen ở, thậm chí khóa cửa để đó”.

Nếu thông tin này chỉ mới làm dư luận bức xúc một thì sự thẳng thắn giải thích lý do của những người liên quan đang làm dư luận bức xúc 10. Một nguyên thứ trưởng Bộ TN&MT đã rằng thì là: “Không thấy ai trả nhà, cũng chả thấy ai đòi nhà nên khóa cửa chứ biết sao giờ!”. Một nguyên phó tổng Thanh tra Chính phủ cũng rằng thì là: “Nhà để đó, có việc ra Hà Nội thì tôi ghé qua”…

Từng là cán bộ cấp cao nhưng tất cả đều hết sức đơn giản như thể họ không hề có lỗi, nếu có chăng đơn vị quản lý nhà đã không làm tròn trách nhiệm thu hồi lại nhà công vụ khi người được bố trí nghỉ công tác. Vậy ý thức tự giác chấp hành pháp luật mà khi còn đương chức họ vẫn yêu cầu người dân tuân thủ và trên hết là ý thức công dân của bản thân họ đâu rồi?

Cách quản lý của Ban Quản lý nhà ở công vụ (thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng) đúng là bất ổn. Tuy Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn đã quy định rất rõ ràng về đối tượng sử dụng nhà công vụ nhưng đơn vị này đã thúc thủ. Cái khó được nại ra là phải thực hiện theo cách “đóng cửa bảo nhau”, “cấp dưới không thể bảo cấp trên ra khỏi nhà”… Vậy “nghĩa vụ thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao” của người công chức trong đơn vị này đâu rồi?

Phàm cái gì không phải của mình thì nên cố gắng trả lại sớm bởi nếu khư khư chiếm giữ thì sẽ là trái phép. Vì lẽ này mà bộc bạch của một người trong cuộc nguyên là Thứ trưởng Bộ TN&MT Triệu Văn Bé đang nhận được nhiều sự chia sẻ: “Cán bộ khi đã về nghỉ hưu mà chưa trả lại nhà công vụ là sai rồi! Để người khác nói mình không chịu trả nhà là tôi thấy xấu hổ lắm!”.

Tình là vậy, còn về lý thì chắc chắn tới đây đơn vị chức năng sẽ phải ra thông báo đòi nhà và cũng có thể phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những người chây ỳ chứ không thể nào khác hơn.

Thế thì hãy tin những người như “Thứ trưởng Bé” sẽ tự nguyện trả lại nhà để số đông có thể yên tâm là quan chức mình luôn biết nghĩ!

THU TÂM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.