19/07/2020 07:02 GMT+7

Những diễn biến dồn dập ở Biển Đông

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Ít nhất 4 chiến đấu cơ Trung Quốc xuất hiện ở quần đảo Hoàng Sa tại Biển Đông, giữa lúc Mỹ công khai hình ảnh diễn tập của bộ đôi tàu sân bay từng xuất hiện gần Hoàng Sa.

Những diễn biến dồn dập ở Biển Đông - Ảnh 1.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan dàn đội hình ở Biển Đông ngày 17-7 - Ảnh: Hạm đội Thái Bình Dương

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 17-7 xác nhận hai nhóm tàu sân bay của hải quân nước này đã quay lại Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông điệp bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông.

Biển Đông "nóng bừng"

Theo thông báo của hạm đội Thái Bình Dương, hôm 17-7 là thời điểm bắt đầu cuộc diễn tập phối hợp của hai nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan.

Website của hải quân Mỹ cho biết hai nhóm tàu Nimitz và Ronald Reagan tiếp tục vận dụng khả năng phối hợp của hơn 12.000 thủy thủ và thủy quân lục chiến, để thực hiện các bài tập chiến thuật phòng không nhằm duy trì hiệu quả và mức độ sẵn sàng cho những tình huống khó lường. 

Theo đó, bộ đôi này tiếp tục "thể hiện cam kết hoạt động đối với đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực" và giúp "các chỉ huy tác chiến có được khả năng hoạt động linh hoạt khi cần trong phản ứng với những tình huống trong khu vực".

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần các nhóm tác chiến tàu sân bay trên xuất hiện ở Biển Đông theo các tuyên bố chính thức. Trước đó từ ngày 4 đến 6-7, hai tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) và USS Nimitz đã triển khai các cuộc diễn tập ở Biển Đông.

Các hoạt động của tàu Mỹ được xem sẽ chọc giận Trung Quốc, nước đang tuyên bố chủ quyền phi pháp đối với hầu hết Biển Đông.

Trong động thái đáng chú ý gần như cùng lúc, giới quan sát cho rằng Trung Quốc đã đưa ít nhiều máy bay chiến đấu ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Tạp chí Forbes (Mỹ) dẫn ảnh vệ tinh chụp ngày 15-7 cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích Trung Quốc tại Phú Lâm.

Tạm thời chưa rõ số lượng tiêm kích thực sự là bao nhiêu, trong khi giới quan sát nói rằng nhóm tiêm kích này bao gồm J-11, loại từng xuất hiện ở Phú Lâm.

Những diễn biến dồn dập ở Biển Đông - Ảnh 2.

Ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện trên đảo Phú Lâm hôm 15-7 - Ảnh: FORBES

"Nắn gân" nhưng khó xung đột quân sự

Trong các bản tin của hai đợt diễn tập, phía Mỹ không chính thức công bố địa điểm, trong khi truyền thông Mỹ chỉ đề cập vị trí diễn tập là "vùng biển tranh chấp". 

Nhưng trong cả hai lần Mỹ công bố hoạt động, Trung Quốc đều có động thái ở Hoàng Sa. Việc Trung Quốc triển khai máy bay tới Phú Lâm cũng nhiều khả năng là một đòn "nắn gân" tương tự của Bắc Kinh.

Trong lần USS Ronald Reagan và USS Nimitz xuất hiện đầu tháng 7 như đã nêu, Trung Quốc cũng thông báo tập trận 5 ngày tại Hoàng Sa (từ 1 tới 5-7), và cảnh báo xua đuổi tàu nước khác khỏi khu vực này.

Diễn biến dồn dập ở Biển Đông về mặt quân sự có thể khiến căng thẳng Mỹ - Trung leo thang ở vấn đề này, đặc biệt sau khi Bộ Ngoại giao và các quan chức Mỹ như Ngoại trưởng Mike Pompeo hay Thứ trưởng David Stilwell có những phát biểu mạnh mẽ về yêu sách của Trung Quốc.

Tuy nhiên khả năng diễn ra xung đột quân sự không cao, khi phía Mỹ cũng có động thái giảm nhiệt. Trong tuyên bố về đợt diễn tập ngày 17-7, hải quân Mỹ khẳng định sự hiện diện của USS Nimitz và USS Ronald Reagan không nhằm phản ứng trước các sự kiện chính trị hay thế giới, mà chỉ là một phần trong quá trình rèn giũa, phát triển khả năng tương tác chiến thuật của hải quân Mỹ. 

"Trong hơn 75 năm qua, hải quân Mỹ đã triển khai nhiều hoạt động tác chiến tàu sân bay trong khu vực" - tuyên bố của Lầu Năm Góc lưu ý.

Mỹ tăng cường tác chiến điện tử

Quân đội Mỹ mới đây lên kế hoạch triển khai một đơn vị tác chiến điện tử ở Biển Đông. Đây là động thái mới nhất trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Trump trong việc gây áp lực lên Trung Quốc, sau khi Washington gần đây nói yêu sách trên biển của Bắc Kinh là "hoàn toàn phi pháp".

Theo báo Nikkei Asian Review ngày 17-7, hai đơn vị đặc biệt sẽ được triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sớm nhất là năm 2021. Hai đơn vị này sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chiến tranh điện tử, chiến tranh mạng cho tới nhắm mục tiêu tên lửa. Ít nhất một trong số này sẽ được đặt đâu đó ở khu vực Biển Đông.

Sự chuẩn bị của Mỹ được xem là động tác ứng phó với khả năng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đã quân sự hóa mạnh mẽ tại các đảo, đá ở Trường Sa và Hoàng Sa, ví dụ đường băng và cảng biển ở đá Chữ Thập, khu chứa máy bay chiến đấu tại đảo Phú Lâm. Quân đội Trung Quốc cũng được biết có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên Biển Đông sau khi triển khai tên lửa ở bờ biển.

Nikkei dẫn lời một cựu quan chức hải quân Mỹ nhận định rằng việc làm gián đoạn liên lạc quân sự của Trung Quốc thông qua khả năng "đánh lừa" có thể là phương án hiệu quả cho hải quân Mỹ khi phản ứng với các tình huống khẩn cấp ở Biển Đông.

Trung Quốc cảnh báo Anh không điều tàu sân bay, Trung Quốc cảnh báo Anh không điều tàu sân bay, 'kéo bè kéo cánh' với Mỹ

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh cảnh báo Anh không được bắt tay với Mỹ để chống lại Bắc Kinh và rằng việc Anh đưa tàu sân bay tới trú đóng ở Thái Bình Dương là 'động thái rất nguy hiểm'.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên