Niềm vui cho những người yêu mến văn hóa truyền thống là xuân Giáp Thìn này lễ hội chùa chiền vẫn đông đúc nhưng êm ả, nề nếp hơn xưa.
Niềm vui cho những người yêu mến văn hóa truyền thống là xuân Giáp Thìn này lễ hội chùa chiền vẫn đông đúc nhưng êm ả, nề nếp hơn xưa.
Trước dư luận cho rằng chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vẫn cúng dâng sao giải hạn với ‘giá’ 150.000 đồng/người, đại diện nhà chùa khẳng định chỉ làm lễ cầu an, không cúng dâng sao giải hạn, cũng không quy định ‘giá’ mà do phật tử tùy tâm đặt lễ.
Tuổi Trẻ ghi nhận nhiều ý kiến từ các chuyên gia cho đến các bậc tu hành, các nghệ sĩ và cả người trẻ để mang đến góc soi chiếu văn minh, phù hợp với thời cuộc qua một hoạt động văn hóa tín ngưỡng vẫn trường tồn: Văn hóa đi chùa.
Văn hóa đi chùa, lễ hội của dân ta từ khi nào đã trở nên quá nặng tham cầu rất không đúng với Phật giáo vốn chỉ dạy con người sống hướng thiện, từ bi, tu thân, gieo quả thiện để gặt phước lành?
Rằm tháng giêng còn có các tên gọi khác như lễ Thượng nguyên, Tết Nguyên tiêu... Vì sao cha ông nói ‘lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng’?
Ngày 17-2 (tức mùng 8 tháng giêng), sân chùa Ba Vàng kín mít không còn chỗ trống với hàng vạn phật tử đổ về lễ bái đầu năm.
Khác với cảnh chen chúc khai hội các năm trước và khác cả bốn ngày Tết, ngày khai hội chùa Hương xuân Giáp Thìn sáng 15-2 thưa vắng khách. Bến Yến có cảnh lạ lẫm: Các lái đò mặc đồng phục ngồi đợi đến lượt chở khách.
Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn các địa phương kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.
Thủ tướng vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh.
Không biết câu "Cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng" xuất phát từ đâu. Có thể từ việc đây là ngày rằm đầu tiên và quan trọng của năm, chính thức khép lại dư âm Tết.
TTO - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các chùa, cơ sở tự viện tại TP.HCM sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 nội bộ, giới hạn phật tử tham dự.
TTO - Sau văn bản hướng dẫn phật tử kính mừng Khánh đản Đức Phật tại tư gia, tắm Phật online, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kết hợp cùng Mạng xã hội Phật giáo Butta phát động tuần lễ ‘Tắm Phật online - Nhân hai công đức’.
TTO - Ngày 18-5, nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch năm 2021, đoàn lãnh đạo TP.HCM do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến thăm các cá nhân, cơ sở Phật giáo ở thành phố.
TTO - Tối 15-5, thượng tọa Thích Quang Thạnh - đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tiếp nhận 1 tỉ đồng từ sự đóng góp của tăng ni, Phật tử TP.HCM cho người dân Ấn Độ đang gặp khó khăn vì đại dịch COVID - 19.
TTO - Theo chỉ đạo mới nhất của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì các chùa phải chịu trách nhiệm trước giáo hội và pháp luật nếu để xảy ra tình trạng không kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch.
TTO - Theo yêu cầu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, người dân khi đến lễ chùa hoặc đi du lịch, tới các điểm văn hóa phải đeo khẩu trang, sát khuẩn; các địa phương hạn chế tổ chức sự kiện đông người.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO