Sự kiện

Thứ hai 20-09-2021
TP.HCM: Dịch vụ ăn uống, siêu thị muốn mở cửa phải đáp ứng những tiêu chí nào?
Kinh doanh

TTO - Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM vừa có quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm và siêu thị trên địa bàn.

Thứ tư 15-09-2021
TP.HCM: Từ ngày 16-9, ngành nghề nào được mở cửa?
Kinh doanh

TTO - Chiều 15-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản quyết định tiếp tục áp dụng giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 11 của chủ tịch UBND TP tại TP từ 0h ngày 16-9.

Thứ hai 13-09-2021
TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách thêm, dự kiến đến cuối tháng 9
Thời sự

TTO - Ông Phan Văn Mãi, chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP đã ghi nhận những tín hiệu đáng mừng, tích cực. Tuy nhiên để đảm bảo chống dịch bền vững hơn, hài hòa, an toàn và nhu cầu mở lại một số hoạt động, TP sẽ giãn cách xã hội thêm một thời gian.

Thứ hai 06-09-2021
TP.HCM tiếp tục 'ai ở đâu ở yên đó' đến hết 15-9
Thời sự

TTO - Tại Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy mở rộng chiều 6-9, chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP duy trì thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch như đã tiến hành từ ngày 23-8 cho đến hết ngày 15-9.

Thứ năm 02-09-2021
Công an TP.HCM: Lưu thông không ùn tắc khó có nguy cơ lây lan dịch bệnh
Thời sự

TTO - Thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết các ngành chức năng TP đã nhận định việc lưu thông không ùn tắc sẽ khó có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh.

Thứ năm 02-09-2021
Gặp Phó thủ tướng, người thuê trọ ở TP.HCM kiến nghị được miễn, giảm tiền điện, nước
Thời sự

TTO - Gặp Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, nhiều người dân thuê trọ ở quận Gò Vấp chia sẻ họ đã rất khó khăn khi đợt dịch COVID-19 kéo dài hơn 4 tháng nay, nhiều nhà không còn tiền và mong muốn được miễn, giảm tiền điện, nước.

Thứ hai 30-08-2021
Xét nghiệm cho shipper 'vùng đỏ' từ 31-8: Gần 'giờ G' vẫn chưa biết xét nghiệm ở đâu
Kinh doanh

TTO - Từ ngày 31-8, TP.HCM cho phép shipper giao hàng cho người dân ở 'vùng đỏ' và tài xế sẽ được xét nghiệm miễn phí hằng sáng, nhưng đến chiều tối 30-8, nhiều trạm y tế nói chưa biết sẽ xét nghiệm cho tài xế ở đâu vì 'chưa được triển khai'.

Thứ hai 30-08-2021
Trước mắt shipper chỉ chở hàng, chưa 'đi chợ hộ'
Kinh doanh

TTO - Đó là thông tin được nêu trong buổi họp báo thông tin về tình hình dịch ở TP.HCM chiều 30-8. Trước khi chở hàng, shipper sẽ được xét nghiệm miễn phí trong khung giờ 5h-6h sáng mỗi ngày tại các trạm y tế lưu động, trạm y tế phường, xã.

Thứ tư 25-08-2021
1/5 số hộ dân có nhu cầu tại TP.HCM được đi chợ giúp mỗi ngày
Thời sự

TTO - Tại buổi họp báo chiều 25-8, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, ông Phạm Đức Hải cho biết hai ngày qua, mỗi ngày lực lượng chức năng đã đi chợ hộ cho khoảng 20% số hộ dân có nhu cầu tại TP.HCM.

Thứ tư 25-08-2021
Ngày đầu dùng giấy đi đường mới: Xài giấy cũ vẫn được 'du di'
Thời sự

TTO - Ngày 25-8, ngày thứ ba TP.HCM siết chặt giãn cách và là ngày đầu tiên áp dụng giấy đi đường mẫu mới, nhiều người vẫn phải dùng giấy cũ và đã được cán bộ trực chốt linh động xử lý cho đi.

Thứ tư 25-08-2021
Gỡ rối giấy đi đường: Không thể chờ
Kinh doanh

TTO - Nhà dân nằm đối diện nhưng cửa hàng gas không thể giao; hàng xuất khẩu gấp cần chở ra cảng nhưng phải nằm chờ... Người dân và doanh nghiệp ở TP.HCM mong TP thống nhất và giữ ổn định giấy đi đường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để 'gỡ' rối...

Thứ ba 24-08-2021
TP.HCM đổi giấy đi đường mới từ 0h ngày 25-8
Thời sự

TTO - Các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... ở TP.HCM cần tổng hợp danh sách những người trong nhóm được phép di chuyển gửi đến Phòng PC08 và công an quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn để cấp giấy đi đường mới.

Thứ hai 23-08-2021
Từ ngày 23-8, shipper ở TP.HCM giao hàng thế nào, có nhận đi chợ hộ?
Kinh doanh

TTO - Grab, Be, Gojek cho biết đã giới hạn dịch vụ đặt thực phẩm, giao hàng ở một số quận huyện tại TP.HCM từ ngày 23-8. Shipper chỉ được hoạt động nội quận với thời gian giao hàng từ 6h đến 17h mỗi ngày.

Thứ hai 23-08-2021
Túi quà an sinh được trao tận tay người dân TP.HCM ngày giãn cách
Thời sự

TTO - Sáng 23-8, lãnh đạo phường 6, quận 5 và phường 10, quận 8 (TP.HCM) cùng một số chiến sĩ bộ đội đã đến tận nhà trao túi an sinh cho người dân trên địa bàn phường trong ngày đầu TP thực hiện siết chặt chỉ thị 16.

Thứ hai 23-08-2021
Sở Y tế TP.HCM điều chỉnh đối tượng được cấp giấy đi đường tại các cơ sở y tế
Sức khỏe

TTO - Sở Y tế TP.HCM cho biết các trường hợp đặc biệt như đơn vị cung ứng oxy, cung ứng và sửa chữa các trang thiết bị đặc biệt, Sở Y tế sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy đi đường và có báo cáo cho Công an TP.HCM.

Thứ hai 23-08-2021
TP.HCM bổ sung một số đối tượng được ra đường trong thời gian tăng cường giãn cách
Thời sự

TTO - TP.HCM bổ sung người lao động thuộc các đơn vị của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng Cát Lái, lực lượng hỗ trợ... được ra đường trong thời gian TP tăng cường giãn cách (từ 0h ngày 23-8).

Chủ nhật 22-08-2021
Bộ tư lệnh TP.HCM làm lễ xuất quân lúc 23h ngày 22-8
Thời sự

TTO - Bộ tư lệnh TP.HCM đã triển khai 310 tổ công tác gồm các lực lượng Quân khu 7 tăng cường để hỗ trợ vận chuyển các gói an sinh xã hội, cung cấp lương thực thực phẩm đến từng nhà và đi chợ thay dân trong thời gian tới.

Chủ nhật 22-08-2021
Ghi nhận trước 0h ngày 23-8
Thời sự

TTO - Chiều tối 22-8, trước thời điểm TP.HCM siết chặt việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp chống dịch, từ người dân đến chính quyền đều hối hả.

Thứ bảy 21-08-2021
Infographic: Những nhóm người được ra đường ở TP.HCM từ 23-8
Thời sự

TTO - Người đi tiêm vắc xin, cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch, nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhân viên nhà thuốc... được phép ra đường khi TP.HCM siết giãn cách từ 23-8.

Thứ bảy 21-08-2021
TP.HCM không áp dụng ‘4 xanh’, doanh nghiệp ‘3 tại chỗ’ không được đổi người sau 23-8
Kinh doanh

TTO - Các doanh nghiệp đang áp dụng vừa sản xuất, vừa cách ly tiếp tục hoạt động, song không được phép thay đổi nhân sự sau ngày 23-8, trừ trường hợp cấp cứu. Các phương án thay thế cho mô hình '3 tại chỗ' như '4 xanh' không áp dụng.