14/11/2023 05:45 GMT+7

Tin tức sáng 14-11: Tổng trị giá tài sản ròng vào các quỹ đầu tư chứng khoán đạt gần 72.000 tỉ đồng

Một số tin tức đáng chú ý: Việt Nam chi hơn 5,8 tỉ USD nhập khẩu hơn 41,3 triệu tấn than trong 10 tháng; Hà Nội xử phạt trên 6 tỉ đồng các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội; Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất siêu hơn 41 tỉ USD...

Người lao động thực hiện thủ tục tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Người lao động thực hiện thủ tục tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

Hà Nội xử phạt trên 6 tỉ đồng các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Tin tức từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, hết tháng 10-2023, ngành thu trên 48.600 tỉ đồng, tăng hơn 5.900 tỉ đồng (tức khoảng 14%) so với cùng kỳ 2022 và đạt trên 80% kế hoạch năm.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, Bảo hiểm xã hội Hà Nội thực hiện khoảng 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, gần 3.000 cuộc là kiểm tra theo kế hoạch, còn lại là đột xuất.

Sau thanh tra, số tiền các đơn vị nộp khắc phục nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ước đạt hơn 330 tỉ đồng, đạt khoảng 75%.

Qua thanh tra, ngành bảo hiểm xã hội và cơ quan chức năng phát hiện, xử phạt và kiến nghị UBND TP Hà Nội xử phạt hành chính 81 đơn vị với tổng số tiền trên 6 tỉ đồng. Các đơn vị này được xác định có hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng yêu cầu đóng, đóng bù, truy đóng cho hàng trăm lao động với số tiền hơn 11 tỉ đồng.

Việt Nam chi hơn 5,8 tỉ USD nhập khẩu hơn 41,3 triệu tấn than trong 10 tháng

Tin tức từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu than các loại của Việt Nam đạt hơn 3,6 triệu tấn với hơn 495,2 triệu USD trong tháng 10-2023, tăng 11% về lượng và tăng 16,8% về trị giá so với tháng trước.

Khai thác than ngày càng khó khăn và chi phí tăng cao gây áp lực lớn lên TKV - Ảnh: N.AN

Khai thác than ngày càng khó khăn và chi phí tăng cao gây áp lực lớn lên TKV - Ảnh: N.AN

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu than của Việt Nam đạt hơn 41,3 triệu tấn với trị giá hơn 5,85 tỉ USD, tăng mạnh 53,6% về lượng nhưng giảm 6,1% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Giá nhập khẩu bình quân ghi nhận giảm kỷ lục, đạt 141,6 USD/tấn, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Úc là nhà cung cấp than lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm với 16,6 triệu tấn, đạt trị giá hơn 2,72 tỉ USD.

Indonesia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp than cho Việt Nam, chiếm tỉ trọng 37,2% về lượng và 29,2% về kim ngạch.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,71 tỉ USD để nhập khẩu 15,4 triệu tấn than từ Indonesia, tăng 76,3% về sản lượng và tăng 27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam xuất siêu hơn 41 tỉ USD trong 10 tháng

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10-2023 (từ 16 đến 31-10) đạt 13,06 tỉ USD, tăng 26,9%, tương ứng tăng 2,77 tỉ USD so với kỳ trước.

Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại một nhà máy FDI ở tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Công nhân sản xuất linh kiện điện tử tại một nhà máy FDI ở tỉnh Bắc Ninh - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng 2023 của nhóm các doanh nghiệp này lên 212,42 tỉ USD, giảm 8,1% (tương ứng giảm 18,78 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 72,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này là 10,72 tỉ USD, tăng 33,7% (tương ứng tăng 2,7 tỉ USD) so với kỳ 1 tháng 10-2023.

Tính trong 10 tháng 2023, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 171,53 tỉ USD, giảm 13,3% (tương ứng giảm 26,37 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tỉ giá hạ nhiệt

Tỉ giá trong nước có xu hướng ổn định và đã quay đầu giảm từ đầu tháng 11. Ngày 13-11, tỉ giá trung tâm niêm yết mức 24.015 đồng, giảm từ mức đỉnh 24.110 đồng được thiết lập trước đó.

Tin tức từ báo cáo vừa phát hành, Chứng khoán MB (MBS) cho biết giá bán USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh và quay trở lại xuống dưới mốc 24.500 đồng.

Tỉ giá liên ngân hàng hiện đang dao động trong khoảng 24.355 đồng.

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại cũng giảm mạnh - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Trong 2 tháng vừa qua, chỉ số USD Index thường xuyên duy trì trên ngưỡng 106, tuy nhiên sau đó đã hạ nhiệt sau khi Fed cũng như các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Cùng với đà đi xuống của lợi suất trái phiếu, USD Index giảm mạnh xuống 105,09, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9.

Chuyên gia MBS nhận định có một vài yếu tố vĩ mô tích cực sẽ góp phần giảm áp lực tỉ giá cuối năm như: thặng dư thương mại 10 tháng năm 2023 ước đạt 24,6 tỉ USD, lượng kiều hối dự kiến đạt 14 tỉ USD năm 2023, FDI đạt 15,9 tỉ USD...

"Tỉ giá VND/USD có thể dao động khoảng 24.300 - 24.500 đồng/USD trong những tháng cuối năm khi tình trạng chênh lệch lãi suất USD và VND vẫn đang được duy trì. Đồng thời nhu cầu ngoại tệ tăng cao thường xảy ra trong giai đoạn cuối quý", chuyên gia dự báo.

Tổng trị giá tài sản ròng vào các quỹ đầu tư chứng khoán đạt gần 72.000 tỉ đồng

Theo tin tức từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến hết tháng 9-2023, có 105 quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép đang hoạt động trên thị trường Việt Nam với tổng trị giá tài sản ròng (NAV) đạt gần 72.000 tỉ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2022.

105 quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép đang hoạt động trên thị trường Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

105 quỹ đầu tư chứng khoán được cấp phép đang hoạt động trên thị trường Việt Nam - Ảnh: BÔNG MAI

Đến hết tháng 9-2023, tổng số lượng quỹ đầu tư chứng khoán đã tăng 8 quỹ so với thời điểm cuối năm ngoái và đa số là các quỹ đại chúng.

Tuy nhiên, tổng trị giá tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán mới chiếm tỉ trọng rất nhỏ so với GDP. Số lượng nhà đầu tư tham gia mới có 250.000, chiếm 0,25% dân số - thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia…

Trong thời gian sắp tới, Ủy ban Chứng khoán cho biết sẽ tập trung phát triển thị trường chứng khoán trên nền tảng bốn trụ cột:

- Phát triển hàng hóa chất lượng;

- Xây dựng thị trường giao dịch công bằng, công khai, minh bạch;

- Phát triển các tổ chức trung gian, tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp;

- Phát triển cơ sở nhà đầu tư đa dạng, trong đó chú trọng phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-11. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 14-11

Tin tức thời tiết hôm nay 14-11

Lễ dâng y Kathina - Ảnh: TRẦN THUẬN

Lễ dâng y Kathina - Ảnh: TRẦN THUẬN

Tin tức sáng 13-11: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu có chuyển tốtTin tức sáng 13-11: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu có chuyển tốt

Tin tức đáng chú ý: Sản phẩm luyện lái máy bay ‘made in Việt Nam’ xuất ngoại; Nợ xấu ở mức cao nhất trong 6 năm nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy bộ đệm dự phòng tốt hơn của ngành ngân hàng, sự hình thành nợ xấu đang chậm lại...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên