Washington: Đại sứ Mỹ tại Nga sẽ trở lại Moscow trong tuần này

(PLO)- Washington thông báo Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan sẽ quay lại Moscow trong tuần này theo kế hoạch mà tổng thống hai nước đã thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh Geneva vào tuần rồi.

Đài RT đưa tin Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan sẽ trở lại Moscow trong tuần này, theo kế hoạch mà hai bên đã thống nhất với nhau sau những tiến triển đạt được tại cuộc gặp giữa tổng thống hai nước hồi tuần trước ở Geneva, Thụy Sĩ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã thông báo với các phóng viên về mốc thời gian để ông Sullivan trở lại Moscow trong cuộc họp báo hôm 21-6.

Trước đó, vào ngày 19-6, ông Sullivan cho biết hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva là “rất quan trọng” và ông mong được thực hiện các mục tiêu chính sách mà Tổng thống Joe Biden đã vạch ra tại Geneva, nhằm “ổn định chiến lược, nhân quyền, xây dựng một mối quan hệ có thể dự đoán được với Nga”.

Theo ông Price, chính quyền Tổng thống Biden cũng đồng thời hoan nghênh sự trở lại của Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan phát biểu trước các phóng viên tại Moscow vào tháng 1-2020. Ảnh: RT

Ông Antonov đã trở lại thủ đô Washington D.C hôm 20-6, bày tỏ sự lạc quan và mong đợi được hợp tác với các quan chức Mỹ để xây dựng một “mối quan hệ song phương bình đẳng, thực dụng”.

"Ít nhất tôi có thể nói rằng các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ như chúng tôi đã sẵn sàng hàn gắn mối quan hệ giữa hai quốc gia" - ông Antonov nói với các nhà báo sau khi máy bay chở ông hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở TP New York và ông đi thẳng đến thủ đô Washington D.C.

Ông Antonov tiết lộ sẽ bắt đầu lên lịch tham vấn với các nhà ngoại giao Mỹ, bắt đầu từ ngày 21-6, để thảo luận về nhiều vấn đề mà tổng thống hai nước đã đưa ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 16-9 vừa qua.

Ông nói thêm rằng việc khôi phục các cơ chế thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Mỹ sẽ là mục tiêu chính của các nhà ngoại giao hai bên.

Đại sứ Antonov buộc phải quay về nước vào giữa tháng 3 khi căng thẳng giữa hai nước gia tăng sau khi ông Biden gọi người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "kẻ giết người" và cảnh báo rằng Điện Kremlin sẽ phải trả giá vì đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của nước này.

Một tháng sau đó, Đại sứ Sullivan cũng rời khỏi Moscow sau khi một quan chức Nga đề nghị ông về nước để "tham vấn kỹ lưỡng và nghiêm túc" với chính quyền ông Biden. Ông Sullivan giữ vai trò Đại sứ Mỹ tại Nga từ cuối năm 2019, khi cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn tại nhiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.