Giới báo chí tranh nhau đưa tin, gây hỗn loạn tại buổi hội đàm Mỹ - Nga

(PLO)- Cuộc hội đàm đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Biden phần lớn bị chìm giữa những âm thanh của tiếng bấm máy và sự ồn ào chen lấn giữa các phóng viên.

Hội nghị thượng đỉnh đáng mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi giới truyền thông của hai nước tranh nhau đưa tin và gây nhiều tiếng ồn, theo đài CNN.

“Các phóng viên nhiều lần chặn camera của nhau trong khi hai nhà lãnh đạo đang nói chuyện. Tình hình trở nên vô cùng căng thẳng giữa hai phái đoàn báo chí Mỹ và Nga” - phóng viên Nhà Trắng Kaitlan Collins cho hay.

Hội nghị thượng đỉnh đáng mong đợi giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Phần lớn cuộc họp bị chìm giữa những âm thanh của tiếng bấm máy và sự ồn ào chen lấn giữa các phóng viên.

Phóng viên Collins cho biết một số cuộc đụng độ giữa phái đoàn báo chí hai nước đã xảy ra trước đó và toàn bộ đoàn báo chí Mỹ đã không thực sự được vào căn phòng diễn ra cuộc gặp đầu tiên.

"Những vụ xô xát đã bắt đầu trước khi họ thực sự vào được tòa nhà. Bên ngoài đã xảy ra nhiều vụ xô đẩy, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng la hét khi tất cả các phóng viên cố gắng vào bên trong căn phòng nơi hai nhà lãnh đạo đang ngồi nói chuyện với nhau" - bà Collins thuật lại.

Phần lớn cuộc họp bị chìm giữa những âm thanh của tiếng bấm máy và sự ồn ào chen lấn giữa các phóng viên. Ảnh: CNN

Hành vi lộn xộn của giới báo chí đã khiến người điều khiển cuộc hội đàm phải kêu gọi những nhà báo có mặt ở trong phòng rời đi: “Làm ơn đi đi”.

Bà Clarissa Ward, phóng viên ban quốc tế của CNN nhận định với một hội nghị thượng đỉnh có tính đặt cược cao như thế này "rất nhiều người đang đổ dồn sự chú ý của mình để xem ai là người chịu khuất phục và ai là người chiến thắng”.

"Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng đối với ban tổ chức hội nghị thượng đỉnh bây giờ là có thể đóng cửa đối với các nhà báo và có một cuộc trò chuyện thực sự nghiêm túc giữa hai nhà lãnh đạo" - bà Ward nhận xét.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.