Ông Putin, ông Biden họp báo sau hội đàm ở Geneva: Tích cực nhưng còn bất đồng

(PLO)- Cả ông Putin và ông Biden đều mô tả tích cực về cuộc hội đàm ở Geneva nhưng vẫn chỉ trích nhau về cáo buộc tấn công mạng, vấn đề quyền con người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden tỏ ra tích cực một cách thận trọng khi lần lượt trả lời báo giới sau cuộc hội đàm tại TP Geneva (Thụy Sỹ), hãng tin AFP cho hay.

Cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ, trong đó khoảng 90 phút đầu chỉ dành cho ông Biden, ông Putin cùng hai ngoại trưởng hai nước thảo luận các vấn đề đối ngoại và quốc tế. Sau khoảng nghỉ ngắn, các cố vấn và quan chức của hai bên được vào phòng họp để thảo luận phiên thứ hai.

Tổng thống Nga Putin nói rằng “cuộc trò chuyện hoàn toàn mang tính xây dựng” khi hai bên chia sẻ cùng quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm, đồng thời cho biết hai nước đã đồng ý gửi đại sứ trở lại nước kia để thể hiện thiện chí hàn gắn quan hệ ngoại giao. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo sau hội đàm hôm 16-6 ở Geneva. Ảnh: TASS

Tổng thống Mỹ Biden cũng nhận xét cuộc hội đàm là “tốt đẹp, tích cực”, trong đó hai bên đã trao đổi với nhau về các lĩnh vực chồng chéo lợi ích như các vấn đề ở Iran, Syria và Bắc Cực.

Ông Biden chia sẻ rằng ông Putin có vẻ không mong muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Nga, nói rằng đối đầu theo kiểu chiến tranh lạnh là lựa chọn sau cùng của người đứng đầu Điện Kremlin.

Ông Biden nói rằng hai nước sẽ tìm hiểu về khả năng xây dựng một thỏa thuận về an ninh mạng để “bắt đầu mang lại một số trật tự”. Ông Putin không nhắc tới đề xuất này, song cho biết Nga và Mỹ đã đồng ý “bắt đầu tham vấn” về an ninh mạng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết ổn thỏa sau hội đàm. Ông Biden nhắc đến 16 lĩnh vực cơ sở hạ tầng then chốt của Mỹ và cảnh báo Nga không nên đi quá giới hạn tấn công mạng vào các lĩnh vực này.

Ông Putin bác bỏ các cáo buộc tấn công mạng nhắm vào Nga và cáo buộc ngược lại rằng “số lượng nhiều nhất các cuộc tấn công mạng trên thế giới được thực hiện từ Mỹ”.

Về vấn đề quyền con người, ông Putin nhấn mạnh rằng Mỹ cũng có các vấn đề của riêng nước này như tình trạng mất trật tự, vi phạm pháp luật hay cuộc bạo loạn Điện Capitol làm gián đoạn cuộc họp của các nhà lập pháp. Ông Putin “không muốn” và “sẽ cố gắng hết sức” để những điều đó xảy ra trên lãnh thổ Nga.

Ông Biden sau đó cho rằng bình luận của ông Putin về vấn đề này là “lố bịch”. Tổng thống Mỹ cho biết ông đã cảnh báo Moscow về hậu quả "sẽ rất tàn khốc đối với nước Nga” nếu để nhân vật đối lập Alexei Navalny chết trong tù.

Sau các cuộc họp báo, ông Biden và ông Putin đã gần như cùng lúc rời khỏi Geneva. Ông Biden đã lên chiếc Không lực Một để về Washington, kết thúc chuyến công du tám ngày tới châu Âu còn ông Putin cũng lên chuyên cơ bay về Moscow. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.