Vụ 17 học sinh ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk: 10 em vẫn chưa thể đến lớp

(PLO)- Trong số 17 học sinh ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk được xuất viện, chỉ có 7 em có thể đến trường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-11, trao đổi với PLO một lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, phòng đã có báo cáo vụ việc 17 em học sinh trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thôn 2, xã Ea Tu) nhập viện cấp cứu sau khi có biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.

Vụ 17 học sinh ngộ độc thực phẩm ở Đắk Lắk
Học sinh cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Ảnh: QA

“Các em đã được xuất viện về với gia đình lúc 19 giờ ngày 22-11. Tuy nhiên, sáng nay (23-11) chỉ có bảy cháu đến trường học bình thường, 10 em còn lại đang còn mệt, phụ huynh xin được nghỉ học", vị này cho hay.

Cùng ngày, thông tin từ Phòng Y tế TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, phòng đã đi kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát gần trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (thôn 2, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột).

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe, giấy tập huấn kiến thức của chủ và nhân viên, hồ sơ theo dõi nguồn gốc thực phẩm.

Cơ quan chức năng Đắk Lắk cũng lấy tám mẫu, gồm sáu mẫu nguyên liệu để chế biến trà sữa và hai mẫu trà sữa đã chế biến và sử dụng trong chiều 22-11 để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để kiểm nghiệm. Từ đó tìm nguyên nhân gây ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh cà phê, giải khát; Tiếp tục mời chủ cơ sở lên làm việc để xuất trình hồ sơ công bố, hóa đơn nguyên liệu làm trà sữa để xác định nguồn gốc, chất lượng thực phẩm.

Như PLO đã đưa tin, chiều 22-11, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) tiếp nhận và cấp cứu 17 học sinh lớp 5B, trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Eatu, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với biểu hiện ngộ độc thực phẩm.

Theo lời cô giáo chủ nhiệm lớp, cũng là người đưa 17 học sinh nhập viện cấp cứu cho biết có thể nguyên nhân gây ngộ độc là món trà sữa được bán cạnh trường học.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.