Việt Nam nhập siêu hơn 7 tỉ USD trong 4 tháng

(PLO)- Việt Nam nhập siêu 7,11 tỉ USD trong 4 tháng qua, nhóm hàng nhập khẩu chính gồm tư liệu sản xuất, nguyên, nhiên, vật liệu, vật phẩm tiêu dùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, hoạt động thương mại hàng hóa trong 4 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng mạnh, cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu.

Riêng tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 94,32 tỉ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng, tổng kim ngạch đạt 344,17 tỉ USD, tăng 24,2%.

Cụ thể, xuất khẩu tăng 19,7% trong khi nhập khẩu tăng mạnh hơn ở mức 28,7%, khiến cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỉ USD, trái ngược với mức xuất siêu của cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 45,52 tỉ USD, giảm nhẹ 2% so với tháng trước nhưng tăng 21% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế trong nước đạt 8,88 tỉ USD trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,64 tỉ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 168,53 tỉ USD, tăng 19,7%. Đáng chú ý, khu vực FDI tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 80% tổng kim ngạch, tương đương 134,88 tỉ USD, tăng 25,8%; trong khi khu vực trong nước chỉ tăng nhẹ 0,4%.

Có 24 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 5 tỉ USD, chiếm phần lớn tổng giá trị xuất khẩu.

Về cơ cấu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm ưu thế với gần 90% tổng kim ngạch, tiếp đến là nông, lâm sản và thủy sản.

hải quan .jpg
4 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu hơn 7,1 tỉ USD. Ảnh: NGỌC SƠN

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tháng 4 đạt 48,8 tỉ USD, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 32,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 175,64 tỉ USD, tăng 28,7%. Khu vực FDI chiếm tỷ trọng lớn với 126,37 tỉ USD, tăng 32,3%, trong khi khu vực trong nước đạt 49,27 tỉ USD.

Đáng chú ý, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tới 94,2% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu là các nhóm chủ lực.

Về thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 69 tỉ USD. Ở chiều xuất khẩu, Mỹ là thị trường lớn nhất, mang lại mức xuất siêu 46,9 tỉ USD, tăng 24,4%.

Ngoài ra, Việt Nam cũng xuất siêu sang EU và Nhật Bản và nhập siêu lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN với mức tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục Thống kê, cán cân thương mại 4 tháng đầu năm chuyển sang nhập siêu chủ yếu do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, phản ánh nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, xu hướng thương mại thời gian tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu từ các thị trường lớn cũng như khả năng duy trì đà tăng trưởng của khu vực sản xuất trong nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.