Xuất khẩu lô bưởi da xanh đầu tiên sang Úc, mở ra cơ hội triệu đô

(PLO)- Sau hơn hai năm "giải mã" bộ rào cản kỹ thuật gồm 19 đối tượng dịch hại và chuẩn chiếu xạ 400Gy, hai lô bưởi da xanh đầu tiên của Việt Nam đã chính thức tiến vào thị trường Úc khó tính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-4, tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ xuất khẩubưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Úc.

Hai lô hàng do Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Blue Ocean và Công ty cổ phần Tập đoàn Vina T&T thực hiện.

Theo đại diện Công ty Blue Ocean, lô hàng của doanh nghiệp có khối lượng khoảng 5 tấn, được vận chuyển bằng đường hàng không, với giá xuất khẩu gần 7 USD/kg.

Cùng ngày, tại tỉnh Vĩnh Long, Công ty cổ phần Tập đoàn Vina T&T cũng xuất khẩu lô bưởi gần 11,9 tấn sang Úc bằng đường biển.

Để thâm nhập thị trường này, bưởi Việt Nam đã trải qua hành trình hơn hai năm đàm phán, đánh giá nguy cơ dịch hại nghiêm ngặt. Sự kiện xuất khẩu do Vina T&T Group tiên phong thực hiện đã chính thức mở ra bệ phóng lớn cho trái cây nội địa vươn ra biển lớn.

Vượt rào cản kỹ thuật khắt khe

Từ tháng 10-2025, cơ quan chức năng Việt Nam và Úc đã thống nhất các điều kiện kỹ thuật, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho lộ trình xuất khẩu.

Cụ thể, phía Úc đặt ra quy định vô cùng nghiêm ngặt: Lô bưởi phải đảm bảo tuyệt đối không nhiễm 19 đối tượng sinh vật gây hại.

Toàn bộ quy trình từ thu hoạch tại vùng trồng có mã số, khâu sơ chế tại cơ sở được phê duyệt cho đến bước cuối cùng là xử lý chiếu xạ với liều lượng tối thiểu 400Gy, đều phải được giám sát chặt chẽ và minh bạch.

buoi-da-xanh-xuat-khau-Uc-Vinh-Long3.jpeg
Công nhân sơ chế bưởi da xanh xuất khẩu sang Úc.

Sự kiện này chính thức đưa bưởi trở thành loại trái cây thứ sáu của Việt Nam thâm nhập thị trường Úc, nối gót thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo. Thực tế quy mô diện tích trồng bưởi cả nước hiện vượt mức 100.000 ha và kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt khoảng 60 triệu USD.

Bước tiến vào thị trường Úc mở ra dư địa tăng trưởng lên đến hàng chục triệu USD trong tương lai gần nhờ nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới tại quốc gia này luôn ở mức cao.

Theo ông Lê Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương hiện có khoảng 4.364 ha bưởi, sản lượng hơn 65.000 tấn mỗi năm. Toàn tỉnh đã được cấp 31 mã số vùng trồng, trong đó có một mã số đủ điều kiện xuất khẩu sang Úc.

xuat-khau-buoi-uc-dong-thap-7669-7424.jpg
Lễ xuất khẩu bưởi Đồng Tháp - Lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Úc

Sức mạnh chuỗi liên kết

Trả lời cho câu hỏi làm sao để bưởi Việt trụ vững tại một thị trường khó tính, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vina T&T, cho biết nhờ nền tảng vững chắc mà doanh nghiệp đã xây dựng tại thị trường Mỹ. Việc bưởi Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ đón nhận chính là thước đo chuẩn mực nhất cho năng lực quản trị chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm minh bạch hóa truy xuất nguồn gốc từ đồng ruộng đến bàn ăn và hướng tới các tiêu chuẩn phát thải thấp.

Thành quả ngày hôm nay, theo ông Tùng chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh đồng lòng của "4 nhà": Nhà nước – Nhà nông – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp.

buoi-da-xanh-xuat-khau-Uc-Vinh-Long2.JPG
Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi da xanh Vĩnh Long đầu tiên sang Úc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Châu Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, biểu dương những người nông dân đã chủ động thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang làm kinh tế nông nghiệp.

Ông Hòa dẫn chứng số liệu: Vĩnh Long hiện có tổng diện tích bưởi lên tới 18.535 ha, trong đó riêng bưởi da xanh chiếm khoảng 13.800 ha. Cơ hội mở ra là rất lớn nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm nặng nề.

"Xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó nhưng để giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn" - lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

Ông Hòa đặc biệt lưu ý bà con nông dân phải bảo vệ uy tín thương hiệu như chính danh dự của mình, bởi một lô hàng lỗi sẽ ảnh hưởng đến cả một ngành hàng. Để tận dụng tối đa lợi thế từ việc mở cửa thị trường, Vĩnh Long cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện và giao các sở ngành tiếp tục đẩy mạnh việc cấp mã số vùng trồng.

Những bước đi chiến lược này sẽ là bệ phóng không chỉ cho trái bưởi mà còn mở đường cho các vùng chuyên canh xoài (7.280 ha), nhãn (7.700 ha), hay các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao từ sầu riêng và dừa tiếp tục chào sân tại những thị trường cấp cao trên toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.