Doanh nghiệp Việt hợp tác đưa trái cây chuẩn xuất khẩu về 'sân nhà'

(PLO)- Nhằm giải quyết nghịch lý người Việt chi 3 tỉ USD nhập rau quả ngoại, Vina T&T và Farmers Market vừa bắt tay đưa trái cây chuẩn xuất khẩu quay về phục vụ thị trường nội địa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, Vina T&T Group và Farmers Market ký kết hợp tác chiến lược nhằm phân phối trái cây chuẩn quốc tế tại thị trường nội địa. Động thái này được kỳ vọng giải quyết bài toán "được mùa mất giá".

Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của ngành nông nghiệp khi một doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu bắt tay cùng chuỗi bán lẻ hiện đại. Theo thỏa thuận, danh mục trái cây đạt chuẩn GlobalGAP của Vina T&T vốn đã chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu nay sẽ được phân phối chính ngạch qua hệ thống Farmers Market.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, đánh giá đây là mô hình liên kết hài hòa, giúp tháo gỡ điểm nghẽn của tư duy sản xuất cũ. Ông Phương nhìn nhận thực trạng lãng phí tài nguyên khi nông dân sản xuất cực khổ nhưng thiếu quan sát thị trường, chạy theo phong trào dẫn đến điệp khúc "được mùa mất giá", thậm chí mất trắng.

"Ngành công thương cam kết sẽ đóng vai trò 'bà đỡ', hỗ trợ tối đa về cơ chế để mô hình liên kết chuỗi này phát triển thực chất. Khi thành công, đây sẽ là tiền đề để nhân rộng, tạo động lực cho một nền nông nghiệp bền vững, an toàn", ông Phương nhấn mạnh.

hop-tac-trai-cay-Vina-T&T.jpg
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương TP.HCM tại buổi ký kết hợp tác giữa Vina T&T Group và hệ thống siêu thị Farmers Market. Ảnh: QH

Về phía doanh nghiệp, đại diện Vina T&T Group cho biết sự hợp tác này thể hiện tầm nhìn chung trong việc nâng vị thế nông sản Việt. Để hiện thực hóa cam kết, ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc thương mại hệ thống siêu thị Farmers Market, tuyên bố sẽ thiết lập quy trình thu mua khép kín. Đơn vị này ưu tiên dành những vị trí trưng bày đắc địa nhất tại siêu thị cho hàng Việt.

Farmers Market cũng cam kết minh bạch hóa nguồn gốc, thường xuyên tổ chức các tuần lễ nông sản để người tiêu dùng trải nghiệm chất lượng chuẩn quốc tế. Sự hợp tác giữa hai đơn vị được kỳ vọng thiết lập kỷ luật sản xuất mới, giúp nông sản Việt bám rễ bền vững ngay trên sân nhà.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam, cho biết năm 2025 đánh dấu kỷ lục mới của ngành rau quả khi kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 8,5 tỉ USD. Đây là mức cao nhất lịch sử. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chi hơn 3 tỉ USD để nhập khẩu rau quả, tăng mạnh 26% so với cùng kỳ.

"Bước vào các siêu thị, cửa hàng hiện nay, chúng ta thấy tràn ngập trái cây ngoại nhập. Trong khi đó, trái cây Việt Nam xuất đi Mỹ, châu Âu với chất lượng rất cao lại chưa khai thác được hết thế mạnh thị trường sân nhà", ông Bình nhận định.

trai-cay-xk.jpg
Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách phía Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: QH

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho rằng đây là một nghịch lý cần sớm được giải quyết. Ông kỳ vọng sự hợp tác giữa Vina T&T và Farmers Market sẽ tạo ra làn gió mới, giúp người dân được thụ hưởng những sản phẩm tốt nhất vốn trước nay chỉ dành cho xuất khẩu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.