Mới: Sầu riêng, trái cây xuất khẩu sang Trung Quốc được thông quan ngay tại Đắk Lắk

(PLO)-Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng đoàn doanh nhân Trung Quốc ký kết thành lập trung tâm giao dịch trái cây ASIAN nhằm cung ứng nông sản bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-8, Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk phối hợp các doanh nghiệp Trung Quốc tổ chức hội nghị kết nối giao thương doanh nhân Đắk Lắk – Trung Quốc.

Hội nghị ghi nhận nhiều bản ghi nhớ hợp tác, định hướng xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, góp phần đưa nông sản, đặc biệt là sầu riêng Đắk Lắk nói riêng, nông sản Việt Nam nói chung tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc; nâng cao sức cạnh tranh, giá trị thương hiệu.

Ảnh chụp Màn hình 2025-08-16 lúc 16.17.14.png
Ký kết thành lập trung tâm giao dịch trái cây ASIAN. Ảnh: NV

Nông sản sẽ được thông quan ngay tại Đắk Lắk

Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cùng đoàn doanh nhân Trung Quốc đã ký kết thành lập trung tâm giao dịch trái cây ASIAN.

Trung tâm này sẽ thực hiện các khâu thu mua, đóng gói, xuất khẩu tại Đắk Lắk. Từ đó, hàng hóa sẽ được thông quan ngay tại Đắk Lắk, xuất khẩu thẳng sang Trung Quốc.

Theo ông Lý Vĩnh Bình, Chủ tịch Cảng thương mại quốc tế Vân Nam, Trung Quốc, ông đã trực tiếp khảo sát các vùng trồng sầu riêng, nhà máy chế biến, hiệp hội ngành hàng, hệ thống logistics tại Việt Nam.

Qua đó, ông tận mắt chứng kiến sự phát triển quy mô, tiêu chuẩn hóa của ngành sầu riêng Việt Nam; đồng thời cảm nhận sâu sắc về chất lượng vượt trội cũng như tiềm năng thị trường của sầu riêng Việt. Bởi vậy, ông Lý Vĩnh Bình mong muốn được tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sầu riêng Việt Nam.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng hợp tác với Việt Nam. Sầu riêng tươi từ Việt Nam chỉ mất 3-4 ngày để thông quan tại cửa khẩu Hà Khẩu và vận chuyển đến trung tâm giao dịch của chúng tôi; toàn bộ hành trình bảo đảm chuỗi lạnh, giữ nguyên hương vị tươi ngon. Hơn thế nữa, khi xe container lạnh quay về, có thể chở trái cây đặc sản Trung Quốc sang Việt Nam, giải quyết vấn đề rỗng hàng, tiết kiệm chi phí và làm phong phú thêm thị trường trái cây Việt Nam. Đây thực sự là mô hình đôi bên cùng thắng”- ông Lý Vĩnh Bình nói.

Bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, đánh giá đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Trung Quốc trao đổi, chia sẻ thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thiết lập một kênh cung ứng bền vững. Từ đó, đưa sầu riêng của Đắk Lắk chinh phục mạnh mẽ hơn nữa thị trường đông dân bậc nhất thế giới.

Kiến nghị lập phòng test tại Đắk Lắk

Theo bà Hoàng Thị Thúy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk, nông sản cần được kiểm soát ngay trong nước, tránh để tránh tình trạng hàng hóa bị trả về, ảnh hưởng lớn đến thương hiệu.

trung tâm giao dịch trái cây.jpg
Sầu riêng mang lại nhiều lợi thế cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk. Ảnh: NV

Bà Thúy kiến nghị lập phòng test (phòng LAB) nông sản ngay tại Đắk Lắk. Tất cả đều được kiểm tra tại vùng nguyên liệu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kiểm dịch trước khi xuất khẩu.

Còn ông Nông Ngọc Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Cánh Đồng Vàng (Lạng Sơn), cho rằng Hiệp hội Doanh nhân Đắk Lắk cần kiến nghị UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng của tỉnh.

Đồng thời thiết lập chuỗi liên kết bền vững từ nhà vườn, thương lái, doanh nghiệp thu mua và đóng gói, đơn vị logictic, xuất khẩu… Làm sao nâng được chất lượng, có như vậy sầu riêng Việt Nam mới cạnh tranh sòng phẳng, thậm chí hơn Thái Lan.

"Tôi cho rằng, sản xuất nông sản phải làm sao đảm bảo cho người thân trong gia đình mình ăn. Chất lượng luôn luôn phải đặt lên hàng đầu và nói không với hàng không đạt tiêu chuẩn”- ông Trung nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.