PV GAS chủ động nhập khẩu LNG, LPG trước kỳ nghỉ lễ, đảm bảo năng lượng quốc gia

(PLO)- Ngày 28-4, trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ sản xuất điện và nhu cầu công nghiệp, PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia, đồng thời tiếp tục thu xếp thêm các chuyến hàng trong quý II-2026, trong đó đã thu xếp thêm một chuyến dự kiến giao trong giai đoạn tháng 5, 6-2026.

Song hành với hoạt động nhập khẩu, PV GAS triển khai các giải pháp điều hành mang tính chủ động và linh hoạt, liên tục phối hợp với Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) để cập nhật nhu cầu tiêu thụ, diễn biến thị trường và lựa chọn thời điểm chào mua LNG phù hợp.

IMG_20260430_104231.jpg
PV GAS đã tiếp nhận tàu PACIFIC SUCCESS với hơn 71.000 tấn LNG nhập khẩu từ Australia.

Đồng thời, PV GAS duy trì làm việc thường xuyên với các nhà cung cấp quốc tế nhằm nắm bắt tình trạng nguồn hàng và tận dụng các cơ hội mua tối ưu. Những giải pháp này cho thấy năng lực quản trị chuỗi cung ứng LNG ngày càng hoàn thiện, đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu trong điều kiện thị trường biến động.

Đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) phục vụ sản xuất công nghiệp và nhu cầu dân dụng, PV GAS đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn từ Hoa Kỳ qua tàu JENGGALA 21.

Dự kiến trong tháng 5-2026, sản lượng nhập khẩu đạt khoảng 100.000 tấn, đóng góp vào tổng lượng nhập khẩu trong Quý II-2026 – dự kiến đạt gần 300.000 tấn, với nguồn hàng đa dạng từ Hoa Kỳ, Trung Đông và các khu vực khác.

Bên cạnh nhu cầu trong nước, PV GAS cũng đang phục vụ một số thị trường xuất khẩu như Campuchia, Philippines…

Việc mở rộng nguồn cung bên cạnh khu vực truyền thống là Trung Đông giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc, đồng thời nâng cao tính chủ động trong công tác điều hành nguồn cung LPG và LNG của PV GAS.

IMG_20260430_104228.jpg
PV GAS đã nhập khẩu thành công hơn 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ qua tàu JENGGALA 21.

Về các giải pháp nội tại, PV GAS đã chủ động gia tăng nguồn cung trong nước thông qua việc nâng sản lượng LPG tại hai Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố và Cà Mau, phù hợp với kế hoạch tăng huy động khí thiên nhiên về bờ, góp phần bổ sung thêm khoảng 5% sản lượng LPG nội địa, giảm áp lực lên việc nhập khẩu LPG và tối ưu cân đối nguồn khí.

Cùng với đó, mô hình cung cấp giải pháp năng lượng tích hợp tiếp tục được phát huy hiệu quả, cho phép khách hàng linh hoạt chuyển đổi giữa khí đường ống, CNG và LNG, thay thế LPG khi cần thiết, qua đó nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống cung ứng trước những biến động của thị trường năng lượng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp từ nhập khẩu, sản xuất đến điều phối thị trường đã thể hiện rõ năng lực, bản lĩnh và vai trò dẫn dắt của PV GAS trong chuỗi giá trị khí tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng và thị trường quốc tế có nhiều biến động, những bước đi chủ động và linh hoạt của PV GAS đã và đang duy trì ổn định nguồn cung khí, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

PV GAS đóng góp 1,1% cho GDP Việt Nam

(PLO)- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục khẳng định vị thế là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế khi đóng góp trên 135.000 tỉ đồng cho GDP Việt Nam trong năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.