Ứng viên giáo sư trẻ tuổi nhất vừa được công bố là ai?

(PLO)- Theo thông tin từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước, 3 ứng viên giáo sư trẻ tuổi được xét duyệt đều sinh năm 1979.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố 383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Trong tổng số 34 ứng viên là giáo sư, không tính ngành khoa học quân sự và khoa học an ninh (do không công khai thông tin), có 3 ứng viên trẻ tuổi nhất, cùng sinh năm 1979 (43 tuổi).

Tiến sĩ Lê Văn Cảnh, sinh ngày 11-11-1979, ngành cơ học. Hiện ông Cảnh là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ông Cảnh sinh tại Quảng Nam. Ông được cấp bằng đại học năm 2001, ngành Xây dựng, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Ông được cấp bằng thạc sĩ ngành Cơ học vào năm 2004. Năm 2010, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành Cơ học. Ông đã được công nhận chức danh phó giáo sư vào ngày 1-11-2013, ngành Cơ học.

Từ năm 2001 đến năm 2006, ông Cảnh là giảng viên trường Cao Đẳng Xây dựng số 2. Từ năm 2006 đến năm 2009, ông là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Sheffield, Anh Quốc. Từ năm 2009 đến năm 2010, ông là nghiên cứu sau Tiến sĩ tại trường Đại học Sheffield, Anh Quốc. Năm 2014, ông từng nhận được giải thưởng quả cầu Vàng, giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn trao tặng cho các cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi.

Ông Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế – phát biểu khai mạc “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Kết nối dự án khởi nghiệp – IU Innovation Story Day 2022”. Ảnh: Website trường
Ông Lê Văn Cảnh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế – phát biểu khai mạc “Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Kết nối dự án khởi nghiệp – IU Innovation Story Day 2022”. Ảnh: Website trường

Ứng viên giáo sư trẻ tuổi cũng sinh năm 1979 là ông Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 5-1-1979, ngành Khoa học trái đất, quê Thái Nguyên. Ông Minh hiện là Trưởng bộ môn Tài nguyên và Môi trường đất, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ông được cấp bằng đại học ngày 23-6-2000, ngành Khoa học môi trường. Năm 2005, ông nhận bằng thạc sĩ tại trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và được cấp bằng tiến sỹ năm 2008 tại Đại học Greifswald, Đức. Ông đã được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư ngày 20-1-2015, ngành Khoa học trái đất.

Từ năm 2002 đến năm 2005, ông Minh là cán bộ hợp đồng giảng dạy tạo nguồn tại Khoa môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên. Từ năm 2005 đến năm 2008, ông được cử đi làm nghiên cứu sinh theo Đề án 322 tại trường Đại học Greifswald, Đức. Từ 10-2008 đến 5-2009, ông là cán bộ giảng dạy hợp đồng tại Khoa Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên. Từ tháng 6-2009 đến nay, ông là giảng viên cơ hữu tại Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên.

Một ứng viên khác cũng sinh năm 1979 là ông Chu Mạnh Hoàng, sinh ngày 13-7-1979, ngành Vật lý, quê Nghệ An. Ông Hoàng hiện là giảng viên cao cấp tại Viện Đào tạo quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Hoàng được Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cấp bằng đại học và thạc sĩ ngành Vật liệu điện tử, chuyên ngành Vật lý kỹ thuật lần lượt vào năm 2004 và 2018. Năm 2011, ông được cấp bằng tiến sĩ ngành cơ học nano, chuyên ngành công nghệ nano tại Trường Đại học Tổng hợp Tohoku, Nhật Bản. Ông Hoàng đã được công nhận chức danh phó giáo sư vào năm 2018 ngành Vật lý.

Quá trình công tác, ông đã có hơn 132 bài báo khoa học, trong đó 38 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, được cấp 12 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích… Ông đã xây dựng được nhóm nghiên cứu về “Công nghệ vi hệ thống cơ-quang-điện tử và Nano quang tử” tại Viện ITIMS. Nhóm đã và đang triển khai xây dựng được một số thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu như hệ thống khắc các cấu trúc nano, chế tạo vi thấu kính… Nhóm nghiên cứu tập trung phát triển các sản phẩm khoa học dựa trên các bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được cấp bằng.

Theo quy định, trong 15 ngày, nếu không nhận được đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, sẽ ký quyết định công nhận các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.