Người duy nhất đạt chuẩn Giáo sư ngành Luật năm 2022 là ai?

(PLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách các ứng viên chính thức được công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022; riêng ngành Luật học có duy nhất Đại sứ Nguyễn Hồng Thao được công nhận đạt chuẩn GS năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã họp xét và sáng nay (1-11) đã công bố công khai danh sách 346 ứng viên chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2022.

Trước đó, HĐGS ngành, liên ngành đã đề nghị HĐGSNN công nhận cho 356 ứng viên đạt chuẩn GS, PGS năm 2022.

Như vậy, so với danh sách chính thức vừa được công bố, có 10 ứng viên không đạt yêu cầu để xét công nhận đạt chuẩn GS, PGS.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày danh sách chính thức nêu trên được công bố công khai, nếu không có khiếu nại, đơn thư phản ánh… thì sau đó, Chủ tịch HĐGSNN sẽ kí quyết định công nhận đạt chuẩn GS, PGS có các ứng viên.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là ứng viên duy nhất đạt chuẩn chức danh GS ngành Luật học năm 2022. Ảnh: dangcongsan.vn

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là ứng viên duy nhất đạt chuẩn chức danh GS ngành Luật học năm 2022. Ảnh: dangcongsan.vn

Năm 2021, có 378 ứng viên GS, PGS được các HĐGS ngành, liên ngành đề nghị HĐGSNN xét công nhận trong số 451 ứng viên do các HĐGS cơ sở đề nghị lên.

Kết quả chính thức năm 2021 được công bố sau đó, HĐGS Nhà nước đã công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 42 nhà giáo, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 363 nhà giáo.

Năm 2022, có tổng cộng sáu ứng viên được HĐGS ngành Luật học đề nghị lên để công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS (1 GS, 5 PGS).

Cả 6 ứng viên này đều được HĐGSNN họp xét và công nhận đạt chuẩn chức danh GS, PGS vào ngày 29-10.

Người duy nhất được công nhận đạt tiêu chuẩn GS ngành Luật học năm nay là PGS-TS Nguyễn Hồng Thao, hiện đang là cố vấn cao cấp Học viện Ngoại giao.

Ông Thao là chuyên gia hàng đầu về Luật Quốc tế, là Đại sứ Nước CHXHCN Việt Nam và là một nhà ngoại giao kỳ cựu.

Tiến sĩ Lê Huỳnh Tấn Duy. Ảnh: BMC

Tiến sĩ Lê Huỳnh Tấn Duy. Ảnh: BMC

Danh sách ứng viên được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS ngành Luật học năm 2022 gồm:

1) TS Lê Huỳnh Tấn Duy, Phó trưởng khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật TP.HCM;

2) TS Phan Thị Lan Hương, Phó trưởng phòng hợp tác quốc tế, Trường ĐH Luật Hà Nội;

3) TS Nguyễn Ngọc Kiện, Trưởng khoa Luật Hình sự, Trường ĐH Luật (ĐH Huế);

4) TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị (Học viện Chính trị khu vực II);

5) TS Phan Quốc Nguyên, giảng viên khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Năm 2021, người duy nhất đạt chuẩn GS ngành Luật học là PGS-TS Đỗ Văn Đại, Trường ĐH Luật TP.HCM; thành viên hội đồng tư vấn án lệ TAND Tối cao; viện sĩ Viện Hàn lâm quốc tế về luật so sánh (International Academy of Comparative Law - IACL); trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm