(PLO)- GS.TS Đỗ Văn Đại cho rằng đam mê là điểm khởi đầu, môi trường là điều kiện, và sự kiên trì là con đường. Khi ba yếu tố ấy hội tụ, hành trình với ngành luật không chỉ là một lựa chọn, mà có thể trở thành một hành trình vươn tới những giá trị cao nhất.
(PLO)- Báo cáo từ Bộ GD&ĐT nhấn mạnh hệ thống đào tạo ngành luật phát triển nhanh về số lượng trong hai thập niên qua nhưng điều kiện bảo đảm chất lượng không theo kịp.
(PLO)- Theo PGS.TS Đoàn Đức Lương, Trưởng Ban điều hành Mạng lưới các cơ sở Đào tạo Luật tại Việt Nam, hiện đã có chuẩn chương trình đào tạo luật, trong đó chú trọng xây dựng về kiến thức, kỹ năng và phương pháp học tập thông qua trải nghiệm giúp tăng sự gắn kết giữa nhà trường với xã hội và thị trường lao động.
(PLO)- Chấn chỉnh đào tạo luật là cần thiết nhưng cho trường nào được đào tạo cần được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh.
(PLO)- Việc siết chặt công tác đào tạo cử nhân luật để nâng cao chất lượng được dư luận đồng tình, tuy nhiên vẫn có những ý kiến khác nhau về cách thức thực hiện.
(PLO)- Một người mẹ khuyết tật đã đỗ thạc sĩ ngành luật ở tuổi 50 nhờ vào việc nghiên cứu các tài liệu do người con trai để lại.
(PLO)- Năm 2025, cả 5 trường đào tạo chuyên về luật hiện nay trên cả nước đều có chỉ tiêu tuyển sinh, điểm sàn và mức học phí đều có sự thay đổi rõ rệt.
(PLO)- Vượt qua hơn 40 đội thi đến từ 20 trường đại học trên cả nước, đại diện trường Đại học Sài Gòn đã xuất sắc giành giải quán quân cuộc thi Law’s Conquerors năm 2024.
(PLO)- Với sự tham gia của 46 đội thi đến từ 20 trường đại học trên cả nước, Law’s Conquerors hứa hẹn là sân chơi học thuật bổ ích để các sinh viên trau đồi, rèn luyện kiến thức pháp luật.