Hơn 380 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư

(PLO)- 383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo thông tin từ Hội đồng Giáo sư nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư. Theo đó, có 383 ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022. Trong đó có 34 ứng viên giáo sư và 349 ứng viên phó giáo sư.

Kết quả này được công bố sau phiên họp lần thứ 10 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 (diễn ra hôm 29-10) nhằm xét công nhận tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho các ứng viên đã được hội đồng giáo sư ngành, liên ngành thông qua.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đạt chuẩn GS-PGS. Ảnh: Website HĐGS

Theo thống kê, ngành Kinh tế có nhiều giáo sư, phó giáo sư nhất với 48 người. Tiếp theo là ngành Hóa học- Công nghệ thực phẩm với 44 người, ngành Y học với 43 người.

Kế đến ngành Vật lý (22 người), ngành Cơ khí động lực (19 người), ngành Sinh học (18 người).

Tiến sĩ trần Ngọc Đăng (sinh năm 1988, bìa phải), giảng viên trường ĐH Y Dược TP.HCM, một trong các ứng viên PGS trẻ tuổi nhất. TS Đăng cũng vừa đạt giải thưởng Quả cầu vàng 2022. Ảnh: NVCC

Tiến sĩ trần Ngọc Đăng (sinh năm 1988, bìa phải), giảng viên trường ĐH Y Dược TP.HCM, một trong các ứng viên PGS trẻ tuổi nhất. TS Đăng cũng vừa đạt giải thưởng Quả cầu vàng 2022. Ảnh: NVCC

Ngành có ít ứng viên giáo sư, phó giáo sư đạt chuẩn gồm ngành Luyện kim (1 người), ngành Ngôn ngữ học (2 người), ngành Văn học (3 người), ngành Sử học, khảo cổ học – dân tộc học (2 người), ngành Dược học (4 người).

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là ứng viên duy nhất đạt chuẩn chức danh GS ngành Luật học năm 2022.

Trong 15 ngày, nếu không nhận được đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, sẽ ký quyết định công nhận các ứng viên đạt chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Mời bạn đọc xem danh sách các ứng viên TẠI ĐÂY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.