5 giảng viên trẻ tại TP.HCM đạt giải thưởng Quả cầu vàng năm 2022

(PLO)- Trong 10 gương mặt đạt giải thưởng Quả Cầu vàng năm nay, có đến 5 cá nhân công tác tại các trường đại học ở TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng xét chọn giải thưởng Quả cầu vàng 2022 vừa công bố 10 gương mặt nổi bật cho giải thưởng khoa học công nghệ "Quả cầu vàng 2022".

Đây là giải thưởng do Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn trao tặng cho các cá nhân xuất sắc không quá 35 tuổi. Các cá nhân được trao giải theo 5 lĩnh vực: Công nghệ thông tin - chuyển đổi số và tự động hóa, Công nghệ y - dược, Công nghệ sinh học, Công nghệ môi trường, Công nghệ vật liệu mới.

Theo ban tổ chức, tham gia giải năm nay có 28 nam và 9 nữ, trong đó có 29 tiến sĩ, 6 thạc sĩ và 2 cử nhân. Sau quá trình xét, Hội đồng đã chọn ra 10 gương mặt xuất sắc đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học (ĐH) danh tiếng trong nước và cả những người Việt đang học tập và làm việc tại nước ngoài.

Trong đó, TP.HCM có 5 cá nhân đang công tác tại các trường thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Ba giảng viên trẻ của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022. Ảnh: ĐHQG

Ba giảng viên trẻ của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2022. Ảnh: ĐHQG

Cụ thể danh sách 10 Quả cầu vàng 2022:

Lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa

1. Tiến sĩ Lương Văn Thiện, 30 tuổi, Trường ĐH Phenikaa

2. Tiến sĩ Lê Thanh Long, 34 tuổi, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM

3. Tiến sĩ Lê Phạm Tuyên, 32 tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu giải thuật, phòng nghiên cứu và phát triển, Công ty AgileSoD A, Hàn Quốc

Lĩnh vực công nghệ y - dược

4. Tiến sĩ Trần Ngọc Đăng, 34 tuổi, Trường ĐH Y Dược TP.HCM

5. Tiến sĩ Phan Lê Minh Tú, 33 tuổi, Đại học Gachon; Khoa Y Dược, ĐH Đà Nẵng

Lĩnh vực công nghệ sinh học

6. Tiến sĩ Chu Đức Hà, 34 tuổi, khoa Công nghệ nông nghiệp, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội

Lĩnh vực công nghệ môi trường

7. Tiến sĩ Trương Lâm Sơn Hải, 35 tuổi, khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM

8. Tiến sĩ Nguyễn Duy Đạt, 34 tuổi, khoa Công nghệ hóa học & thực phẩm, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Lĩnh vực công nghệ vật liệu mới

9. Tiến sĩ Lê Thị Phương, Viện Khoa học - Vật liệu ứng dụng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. Tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, 33 tuổi, khoa Khoa học vật liệu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.