Ứng viên giáo sư trẻ nhất vừa được công bố năm 2024 là ai?

(PLO)- Ứng viên giáo sư trẻ nhất nước năm 2024 mới 38 tuổi, từng là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2015.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hội đồng Giáo sư nhà nước đã công bố danh sách 673 ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.

Theo đó, ứng viên giáo sư trẻ nhất là PGS.TS Trần Quốc Trung, ứng viên giáo sư ngành kinh tế.

giáo sư trẻ nhất
PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất nước năm 2024. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

PGS.TS Trần Quốc Trung sinh ngày 26-3-1986, quê ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ông từng là một trong sáu công dân trẻ tiêu biểu được TP.HCM vinh danh năm 2015.

Ông được cấp bằng đại học ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương vào ngày 28-8-2008.

PGS.TS Trần Quốc Trung được cấp bằng thạc sĩ ngành Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương vào ngày 15-9-2011; thạc sĩ ngành Luật, Kinh tế và Quản lý tại Trường Đại học Lille 2, thuộc Đại học Lille, Cộng hoà Pháp vào ngày 20-12-2012.

Ông Trung được cấp bằng tiến sĩ ngày 7-7-2017 với chuyên ngành Khoa học quản lý tại Trường Đại học Lille và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2020.

Hiện ông Trung là Phó Giám đốc cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hai hướng nghiên cứu chủ yếu của ông là quản trị tài chính và quản trị công ty; kinh doanh quốc tế.

Về nghiên cứu khoa học, ông Trung cho biết đã chủ nhiệm/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố bài viết trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế và chủ biên/tham gia biên soạn các sách chuyên khảo phục vụ đào tạo.

Chức danh PGS trẻ tuổi nhất là ông Đỗ Quang Lộc (sinh ngày 7-11-1992, quê Chi Lăng, Lạng Sơn) thuộc ngành Vật lý. TS Đỗ Quang Lộc hiện là Phó Trưởng bộ môn vật lý vô tuyến, khoa vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

XEM DANH SÁCH ỨNG VIÊN GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2024

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.