Lãnh đạo TP.HCM thăm Trường Tiểu học Lý Nhơn sau sự cố bị tốc mái

(PLO)- Sáng 9-9, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM đã đến thăm Trường Tiểu học Lý Nhơn sau sự cố tốc mái chiều 4-9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi làm việc, bà Vũ Diễm Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nhơn, quận 4 cho biết vào chiều 4-9, do ảnh hưởng thời tiết, gió mạnh nên trường bị tốc mái, trần la phông bị sụp ở khu vực hành lang và dãy phòng học lầu 3.

Trường Tiểu học Lý Nhơn
Bà Vũ Diễm Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Nhơn báo cáo sự việc với ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM. Ảnh: TH

May mắn thời điểm xảy ra sự cố không có học sinh. Trong khi đó, cán bộ, giáo viên đang tập trung ở thư viện để tập huấn chuyên môn.

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo cáo với Phòng GD&ĐT quận 4 và UBND phường 6. Trường cũng nhanh chóng thông tin đến phụ huynh, tạm thời học sinh sẽ không đến trường vào ngày 5 và 6-9.

“Ngày 5-9, Ban Quản lý dự án công trình quận 4 đã tiến hành thi công sửa chữa. Dự kiến công việc sẽ được hoàn tất vào ngày 22-9” - bà Phương nói.

Cũng trong thời gian sửa chữa, học sinh các khối 1, 2, 4, 5 sẽ học tạm tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Học sinh khối 3 sẽ học tạm tại Trường Tiểu học Lê Thánh Tôn trên địa bàn.

Ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư quận 4, cho biết giông lốc gây ảnh hưởng đến toàn bộ mái tôn của trường. Dự kiến tổng thiệt hại khoảng 2 tỉ đồng. Mọi công việc đang được triển khai nhanh chóng và sớm hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo TP.HCM thăm trường tiểu học Lý Nhơn sau sự cố bị tốc mái-1.jpg
Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) đi thị sát hiện trường. Ảnh: TH

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh việc quan trọng nhất không để việc học của học sinh bị gián đoạn.

Ông đánh giá cao việc nhà trường đã thông tin đầy đủ và nhanh chóng cho phụ huynh một cách kịp thời, tránh gây hoang mang.

“Sau khi hoàn tất việc sửa chữa, nhà trường nghiên cứu tổ chức các hoạt động đón học sinh đến trường nhằm tạo không khí vui tươi cho các em” - ông Lộc nói.

Qua sự việc lần này, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng đề nghị nhà trường rà soát tất cả các hạng mục để dự phòng các tình huống, tránh sự cố tương tự. Ông Lộc cũng chỉ đạo lãnh đạo các địa phương rà soát các trường học trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường.

Bí thư Quận uỷ quận 4 Nguyễn Quốc Thái cho biết địa phương đẩy nhanh tiến độ sửa chữa để học sinh có thể đi học tại trường từ 23-9.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Lý Nhơn có tổng cộng 548 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 30 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.