35 tuổi trở thành phó giáo sư trẻ nhất Trường ĐH Bách khoa

(PLO)- Nhà giáo Phạm Quốc Cường, khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính của Trường ĐH Bách khoa, đã trở thành phó giáo sư - tiến sĩ trẻ tuổi nhất của trường hiện nay.

Sáng 9-1, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ bổ nhiệm và vinh danh giáo sư - phó giáo sư (GS-PGS) năm 2019.

Theo đó, năm nay trường vinh dự có thêm một tân GS và 14 PGS đang công tác ở các đơn vị của trường, nâng tổng số GS của trường lên 11 và tổng số PGS lên 137.

Trong đó, một GS duy nhất được vinh danh trong đợt này là GS Hồ Phạm Huy Ánh ở khoa Điện - Điện tử.

PGS-TS Phạm Quốc Cường ở khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính trở thành PGS trẻ tuổi nhất của trường hiện nay, khi ông mới 35 tuổi. Còn PGS-TS Trần Thị Thu Trà (khoa Kỹ thuật hóa học) cũng trở thành nữ PGS duy nhất trong lễ vinh danh đợt này của trường. 

PGS-TS Phạm Quốc Cường (thứ hai từ trái qua) trở thành PGS trẻ tuổi nhất của Trường ĐH Bách khoa hiện nay. Ảnh: PHẠM ANH

Các tân GS và PGS được vinh danh tại buổi lễ . Ảnh: PHẠM ANH

Đây là những nhà giáo có nhiều thành tích trong nghiên cứu và giảng dạy, đóng góp nhiều công sức và trí tuệ trong nghiên cứu khoa học, góp phần vào sự phát triển chung của ngành giáo dục và khoa học công nghệ của đất nước.  Những nhà giáo này đã đáp ứng đầy đủ điều kiện xét duyệt của Hội đồng Giáo sư nhà nước năm 2019 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.